Chứng khoán châu Á tăng điểm phiên đầu năm

Chứng khoán châu Á tăng điểm phiên đầu năm
TPO - Các thị trường chứng khoán châu Á mở cửa phiên giao dịch đầu năm 2009 tăng điểm nhẹ. Ngược lại, giá dầu thô lại tiếp tục giảm.
Chứng khoán châu Á tăng điểm phiên đầu năm ảnh 1
Thị trường Malaysia sáng nay cũng tăng điểm - Ảnh AP

Do phần lớn các nhà đầu tư vẫn đang trong kỳ nghỉ Năm mới, và hơn nửa thị trường trong khu vực đóng cửa, nên khối lượng giao dịch sáng nay không lớn và không có sự đột biến nào.

Thị trường châu Á đã trải qua thời gian khó khăn hồi tháng 10 và 11 năm trước. Sau một trong những năm tồi tệ chung của thị trường toàn cầu, các nhà đầu tư đang mong chờ sẽ tích cực hơn trong năm 2009.

Phiên giao dịch sáng nay, trên sàn Hong Kong, chỉ số Hang Seng Index tăng 2,3% lên 14.712,70 điểm trong khi Kospi của Hàn Quốc tăng 1,5% lên 1.140,89 điểm. Straits Times của Singapore tăng 2%. 

Trong khi đó thị trường Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Indonesia, Philippines vẫn đang đóng cửa vì trong ngày nghỉ lễ Năm mới.

Trong phiên sáng nay, cổ phiếu của các hãng truyền thông Trung Quốc tăng điểm mạnh nhất sau khi Bắc Kinh đồng ý cho phép nâng cấp dịch vụ điện thoại di động thế hệ mới. 

Cổ phiếu của China Mobile, hãng di động có số lượng khách hàng đông nhất thế giới, tăng 2,7%.

Tương tự, cổ phiếu của hãng năng lượng và sản xuất kim loại cũng được chào đón. Cổ phiếu của tập đoàn năng lượng lớn thứ hai của Australia là Woodside Petroleum Ltd tăng 1,7%.

Trước đó, phiên cuối cùng năm 2008 trên New York, Wall Street tăng điểm nhẹ. Dow Jones tăng 108,00 điểm tức 1,3% lên 8.776,39 điểm, Standard & Poor's 500 tăng 12,61 điểm tức 1,4% lên 903,25 điểm.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu tại châu Á trưa nay kết thúc giảm. Giá dầu thô giao tháng 2/2009 giảm 1,60 USD còn 43,00 USD. Trước đó, đêm năm mới tại New York, giá dầu đã đột ngột tăng 5,57 USD lên 44,60 USD.

Đồng USD cũng tăng khi đổi được 91,13 Yên so với 90,73 Yên phiên cuối năm trước và một euro đổi được 1,3876 USD.

Tuấn Đức
Theo AP/Reuters

MỚI - NÓNG