Chứng khoán châu Á tiếp tục mất điểm

Chứng khoán châu Á tiếp tục mất điểm
TP - Hôm qua (1/3), hầu hết các thị trường chứng khoán (TTCK) lớn của châu Á tiếp tục tụt dốc trong ngày thứ 3 liên tiếp bất chấp sự phục hồi nhẹ của TTCK Mỹ ngay trước đó.
Chứng khoán châu Á tiếp tục mất điểm ảnh 1

Cổ phiếu (CP) ở Nhật Bản, Australia, Đài Loan, Hồng Công, Singapore và Malaysia đều giảm nhẹ. Tại sàn chứng khoán Tokyo lớn nhất châu Á, chỉ số Nikkei giảm 150,61 điểm (0,86%) lúc đóng cửa phiên giao dịch sau khi đã mất 1,5%.

TTCK Hồng Kông tiếp tục giảm 1,1%, Kuala Lumpur (Malaysia) mất 0,82%. Chỉ số S&P/AS (Australia) cũng giảm 0,4%; Straist Times (Singapore) mất 1,25%. TTCK Đài Loan tụt dốc tới 2,8%. TTCK Ấn Độ cũng tiếp tục giảm nhẹ với 0,35%.

Đáng chú ý nhất là tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite lại giảm 2,9% sau khi đã tăng trở lại gần 4% trong phiên giao dịch ngày 28/2. Trước đó (27/2) được xem là ngày đen tối nhất của TTCK Trung Quốc trong một thập kỷ qua khi chỉ số Shanghai Composite mất tới 8,8%.

Trong phiên giao dịch ngày 1/3, chỉ có một số TTCK nhỏ ở châu Á tăng nhẹ trở lại. TTCK Philippines tăng 4% (3.190,12 điểm), sau khi tụt dốc 7,9% trong phiên giao dịch trước.

Ông Sun Marruyama, chiến lược gia chứng khoán của hãng tư vấn quốc tế Credit Suisse tại Tokyo - nói:

“TTCK châu Á, Nhật vẫn phụ thuộc nhiều vào nền kinh tế Mỹ và cần thêm một thời gian nữa mới trở lại xu hướng tăng trưởng”.

Đây là sự tụt dốc thảm hại nhất của TTCK Philippines kể từ năm 1997 trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á.

Chỉ số NZX của New Zealand tăng 11,7 điểm (0,3%) trong phiên giao dịch ngày 1/3, nhưng các chuyên gia chứng khoán cho rằng sự phục hồi này chỉ mang tính tạm thời vì các nhà đầu tư vẫn rất lo lắng.

TTCK Mỹ tăng nhẹ trở lại ngày 28/2 với 52,39 điểm (0,43%) sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ Ben Bernanke đưa ra những bình luận lạc quan về kinh tế Mỹ trong năm 2007.

Một ngày trước đó, TTCK Mỹ chịu cú sốc nặng nề nhất kể từ sau vụ khủng bố 11/9/2001 khi hầu hết các chỉ số đều giảm trên 3%.

Trái với không khí ảm đạm tại châu Á, hầu hết các chỉ số chứng khoán chủ chốt ở châu Âu đã tăng nhẹ trở lại. Chỉ số FTSE (Anh) tăng 6191,2 điểm (0,3%); CAC (Pháp) tăng 5.525,37 điểm (0,16%); DAX (Đức) tăng 6.721,64 điểm (0,09%)… 

MỚI - NÓNG