Chứng khoán châu Á tiếp tục tụt dốc

Chứng khoán châu Á tiếp tục tụt dốc
TPO - Chứng khoán châu Á mở cửa sáng nay tiếp tục giảm điểm như phiên cuối tuần trước do báo cáo về tình trạng thất nghiệp tại thị trường lao động Mỹ tồi tệ nhất kể từ sau Đại chiến thế giới II.
Chứng khoán châu Á tiếp tục tụt dốc ảnh 1
Sáng nay, chứng khoán châu Á tiếp tục giảm điểm do thông tin xấu từ thị trường lao động Mỹ. Ảnh : AP

Các chỉ số chính của khu vực như Hong Kong và Hàn Quốc đều mất khoảng gần 2%, làm cho lo ngại về kinh tế toàn cầu có thể tiếp tục lún sâu trong khoảng thời gian dài.

VN-Index tiếp tục giảm

Trong phiên giao dịch đầu tuần, VN-Index tiếp tục giảm giá phiên thứ ba liên tiếp. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay 12/1, VN-Index giảm 1,22 điểm xuống mức 312,18 điểm. Chỉ số HASTC-Index giảm 0,46 điểm xuống còn 105,71 điểm. Tính thanh khoản của các cổ phiếu tiếp tục sụt giảm trên cả hai sàn.

Rõ ràng các nhà đầu tư thực sự lo lắng trước tình hình thất nghiệp tại Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 7,2% trong tháng 12 so với 6,8% trong tháng 11/2008.

Điều đó có nghĩa số người lao động mất việc tháng cuối cùng năm 2008 là 524.000, nâng số lượng người mất việc trong cả năm 2008 lên tới 2,6 triệu người, cao nhất kể từ năm 1945.

"Sau thông báo thị trường lao động Mỹ, tôi nghĩ rằng không khó nhận thấy thị trường sẽ không dễ đi lên", ông Song Seng Wun, Chủ tịch hãng nghiên cứu CIMB-GK tại Singapore đánh giá. "Các nhà đầu tư lo lắng kinh tế thế giới sẽ tồi tệ hơn, thậm chí là rất bi quan".

Cụ thể tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng giảm 249,10 điểm tức 1,7% còn 14.128,34 điểm. Còn chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 22,50 điểm tức 1,9% còn 1.159,08 điểm. Thị trường Nhật Bản đóng của vì ngày nghỉ lễ.

Các chỉ số cơ bản của các thị trường Australia và Singapore cũng giảm hơn 1%, trong khi thị trường Thượng Hải mất 0,9%.

Cũng vì thông báo tình trạng lao động ngày càng không xấu đi đã làm thị trường chứng khoán Mỹ cuối tuần qua kết thúc giảm điểm mạnh.

Dow Jones giảm 143,28 điểm tức 1,6% còn 8.599,18 điểm, tức giảm 4,8% tuần đầu tiên của năm mới, và đây là đợt giảm điểm chiếm tỉ lệ lớn nhất kể từ ngày 21/11/2008. Còn Standard & Poor's 500 cũng mất 19,38 điểm tức 2,1% đóng cửa ở mức 890,35 điểm.

Trong khi đó, giá dầu thô giao tháng 2/2009 giảm 13 cent còn 40,70 USD/thùng trên thị trường châu Á kết thúc lúc 12 giờ trưa nay.

Tuấn Đức
Theo AP

MỚI - NÓNG