Chứng khoán châu Á tụt dốc

Chứng khoán châu Á tụt dốc
TPO - Chứng khoán châu Á lại tiếp tục giảm trong phiên giao dịch hôm nay, khi thị trường Tokyo mất hơn 10% giá trị. Tương tự, giá dầu thô cũng giảm theo thế giới chỉ còn 73,06 USD/thùng.
Chứng khoán châu Á tụt dốc ảnh 1
Thị trường châu Á đồng loạt giảm điểm. Ảnh: AP

Chỉ số Nikkei 225 giảm 911 điểm tức 9,6% xuống 8,635.56 sau khi đã giảm tới 10,3% ngay khi mở cửa giao dịch. Hang Seng của Hong Kong mất 963,65 điểm tức 6% còn 15.034,65 điểm.

Kospi của Hàn Quốc giảm 7,2%, thị trường Australia mất 6,3%, tương tự thị trường Singapore giảm khoảng 6%.

Những con số này cộng với sự sụt giảm tại Wall Street rạng sáng nay và châu Âu đêm qua đã báo hiệu rằng kinh tế thế giới đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng trầm trọng.

"Sự cảm tính đang biến đổi rất nhanh. Mọi người đang mất tiềm tin ít ỏi còn lại qua từng ngày", ông Jacky Choi, quản lý đầu tư Value Partners Ltd tại Hong Kong đánh giá.

Hiện Value Partners Ltd đang đầu tư 5 tỷ USD đầu tư vào các thị trường châu Á. "Mọi người rất lo lắng về tình trạng kinh tế Mỹ và các nước khác trên thế giới", ông nói thêm.

Tại New York rạng sáng nay, Dow Jones cũng đã giảm 733,08 điểm tức 7,87% đóng cửa mức 8.577,91 điểm, tỷ lệ phần trăm giảm điểm thấp nhất kể từ ngày 26/10/1987.

Tương tự, giá dầu châu Á cũng tiếp giảm trong phiên giao dịch sáng nay. Dầu thô giao tháng 11/2008 giảm 1,48 USD xuống còn 73,06 USD/thùng.

Tuấn Đức
Thep AP

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.