Chứng khoán Mỹ chao đảo trong 'ngày Thứ Hai đen tối'

Thị trường chứng khoán New York sẽ đóng cửa nếu mức giảm chạm mốc 20%. Ảnh: CNBC.
Thị trường chứng khoán New York sẽ đóng cửa nếu mức giảm chạm mốc 20%. Ảnh: CNBC.
TPO - Thị trường chứng khoán Mỹ đã có một 'ngày thứ Hai đen tối'. Ngay sau tiếng chuông mở cửa ở New York, chỉ số Dow Jones bất ngờ giảm hơn 1.000 điểm và kết thúc với việc mất gần 600 điểm ở phiên đóng cửa.

Phiên giao dịch ngày 24/8, thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc ngay khi mở cửa, trước lo ngại về sự suy thoái của nền kinh tế Trung Quốc có thể gây ra khủng hoảng trên toàn cầu. 

Trong những phút giao dịch đầu tiên, chỉ số Dow Jones giảm mạnh 1.089 điểm, đánh dấu mức giảm kỷ lục trong phiên mở cửa của thị trường chứng khoán Mỹ từ trước đến nay. 

Trong khi đó, việc chỉ số Dow Jones mất 588 điểm chỉ trong một ngày giao dịch cũng đánh dấu ngày tồi tệ nhất chỉ số này sụt giảm mạnh kể từ tháng 8/2011.

"Chúng tôi chưa từng chứng kiến thị trường chứng khoán Mỹ hoảng loạn như vậy trong một thời gian dài", ông Peter Kenny, giám đốc thị trường chiến lược tại Clear Pool Group-một tập đoàn công nghệ tài chính cho biết.

Nỗi lo sợ về nền kinh tế Trung Quốc chậm lại đang gây ra sự hoảng loạn trên thị trường tài chính toàn cầu tuần thứ hai liên tiếp. Lần đầu tiên kể từ năm 2011 chỉ số S&P 500 đã rơi vào giai đoạn điều chỉnh và chỉ số Dow Jones đóng cửa ở mức thấp nhất trong vòng một năm rưỡi qua.

Giá cổ phiếu của một số công ty mang tính biểu tượng của Mỹ cũng giảm mạnh kéo theo. Cổ phiếu của General Electric (GE) và Pepsi (PEP) giảm hơn 20%, trong khi Costco (COST) giảm 16%. Chỉ số Shanghai Composite sáng 24/8 cũng giảm tới 8,5%, đánh mất toàn bộ điểm tích lũy từ đầu năm.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.