Chứng khoán Mỹ, châu Á cùng đỏ lửa

Bảng điện tử bên ngoài một công ty chứng khoán tại Nhật Bản. Ảnh: Reuters
Bảng điện tử bên ngoài một công ty chứng khoán tại Nhật Bản. Ảnh: Reuters
Hầu hết các thị trường trong khu vực mở cửa giảm vài phần trăm, sau khi chứng khoán Mỹ có phiên bán tháo mạnh nhất 8 tháng.

Hôm qua, chứng khoán Mỹ có phiên bán tháo mạnh nhất 8 tháng. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng và mối lo căng thẳng thương mại với Trung Quốc đã khiến chỉ số S&P 500 chốt phiên mất tới 3,29%. Mức giảm của Nasdaq là 4% và Dow Jones là 3,15%.

Trên thị trường chứng khoán lớn nhất châu Á – Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 mở cửa sáng nay với mức giảm 3,8%. Topix Index hiện cũng mất 3,5%.

Tại Hàn Quốc, Kospi (Hàn Quốc) giảm 2,8%. Thị trường Trung Quốc vừa mở cửa cũng chứng kiến Shanghai Composite mất 2,6%. Hang Seng Index trên sàn Hong Kong đã mất hơn 3% chỉ trong chưa đầy 10 phút, xuống đáy một tháng.

Chứng khoán Đài Loan (Trung Quốc), New Zealand, Australia, Malaysia, Singapore cũng không thoát khỏi xu hướng chung. Mức giảm dao động từ 2% đến hơn 5%. Chỉ số theo dõi toàn khu vực - MSCI châu Á - Thái Bình Dương cũng xuống đáy 18 tháng khi giảm 2,7%.

Sự sụt giảm của chứng khoán Mỹ được đánh giá sẽ càng khiến Tổng thống Mỹ - Donald Trump lo ngại về chính sách nâng lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). “Tôi thực sự không đồng ý với những gì Fed đang làm. Tôi nghĩ họ điên rồi”, ông cho biết trong một sự kiện tại Pennsylvania gần đây.

Đôla Mỹ sáng nay mất giá so với euro và yen, do nhà đầu tư chuộng tiền tệ các nước có thặng dư tài khoản vãng lai lớn. Trên thị trường hàng hóa, giá vàng sau phiên tăng tối qua, sáng lại giảm nhẹ, về 1.193 USD một ounce. Trong khi đó, giá dầu thô Brent và dầu thô Mỹ hiện đều giảm khoảng 1,5%.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG