Chứng khoán Mỹ giảm điểm phiên thứ sáu liên tiếp

Chứng khoán Mỹ giảm điểm phiên thứ sáu liên tiếp
TPO - Các chỉ số chứng khoán Mỹ tiếp tục phiên thứ sáu liên tiếp giảm điểm trong ngày giao dịch 8/10, bất chấp tuyên bố cắt giảm lãi suất trước đó của FED.
Chứng khoán Mỹ giảm điểm phiên thứ sáu liên tiếp ảnh 1
Chỉ số công nghiệp Dow Jones có phiên thứ 6 giảm điểm

Dow Jones và S&P 500 đều có một ngày mất điểm tồi tệ trong suốt 6 ngày qua. Cuối buổi giao dịch, Bộ trưởng Tài chính Henry Paulson cảnh báo rằng sự hỗn loạn hiện nay "sẽ không kết thúc nhanh chóng".

Ông cũng cho biết, Bộ Tài chính cần phải mất vài tuần mới bắt đầu mua được các khoản nợ xấu của ngân hàng và tổ chức tín dụng theo kế hoạch giải cứu 700 tỷ USD.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 189,01 điểm tức 2,00% đóng của mức 9.258,10 điểm, trong khi Standard & Poor's 500 rơi 11,29 điểm tức 1,13% đóng của ở mức 984,94 điểm. Nasdaq giảm 14,55 điểm tức 0,83% đóng cửa mức 1.740,33 điểm.

Trong phiên giao dịch rạng sáng nay, có những lúc Dow Jones giảm 433,29 điểm xuống còn 9.194,78 điểm, trong khi mức cao nhất trong phiên giao dịch là 9.628,07 điểm. Nasdaq cũng có lúc xuống còn 1.706,86 điểm, S&P 500 có thời điểm mất 50,09 điểm xuống còn 970,97 điểm.

Tính ra, cổ phiếu blue-chip trên thị trường đã mất 14,7% giá trị trong sáu ngày qua, mức tồi tệ nhất kể từ sau vụ tấn công 11/9 năm 2001.

Trong sáu ngày qua, Dow Jones đã mất 1.594,55 điểm. S&P 500 cũng đang xuống thấp gần mốc đổ vỡ năm 1987.

Nasdaq mất 16,81% trong sáu ngày - mức tồi tệ nhất kể từ tháng 4/2001. Nasdaq tụt 351,55 điểm, giai đoạn tồi tệ nhất kể từ tháng 12/2000.

Tuấn Đức
Theo AP/Reuters

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.