Chứng khoán Mỹ giảm tuần đầu tiên kể từ tháng Năm

Chứng khoán Mỹ giảm tuần đầu tiên kể từ tháng Năm
TPO - Trong phiên giao dịch rạng sáng nay, 20/6, các chỉ số cơ bản trái chiều nhau. Tuy nhiên, kết thúc tuần, chứng khoán Mỹ giảm điểm đầu tiên, kể từ đầu tháng Năm đến nay.
Chứng khoán Mỹ giảm tuần đầu tiên kể từ tháng Năm ảnh 1

Tuần giao dịch khó khăn trên Wall Street. Ảnh: AP

Diễn biến giao dịch tại Wall Street không có nhiều biến động lớn. Cụ thể, Dow Jones kết thúc phiên giao dịch rạng sáng nay, giảm 15,87 điểm, tức 0,2%, còn 8.539,73 điểm. Tính ra, 16 trong tổng số 30 mã cấu thành chỉ số này đều giảm. Như vậy, Dow Jones có bốn phiên giao dịch giảm điểm trong năm ngày qua.

Ngược lại, Standard & Poor's 500 và Nasdaq tăng điểm. Kết thúc giao dịch rạng sáng nay, S&P's 500 tăng 2,86 điểm, tức 0,3%, lên 921,23 điểm; Nasdaq cũng tăng 19,75 điểm, tức 1,1%, lên 1.827,47 điểm.

Tuy nhiên, tất cả ba chỉ số cơ bản của thị trường chứng khoán Mỹ đều có kết thúc tuần giảm điểm lần đầu tiên kể từ ngày 11/5. Tính cả tuần, Dow mất 3%, còn S&P 500 giảm 2,6% và Nasdaq giảm 1,7%.

Trong khi đó, tuần trước, cả ba chỉ số dù biến động thất thường nhưng vẫn kết thúc tuần tăng gần 1%.

Trước đó một ngày, thị trường phục hồi nhẹ hôm thứ Năm do một loạt thông tin tốt hơn về các hoạt động kinh tế, trong đó có báo cáo lượng người nhận trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ lần đầu tiên giảm kể từ đầu tháng Giêng.

Các chuyên gia dự đoán, thị trường trong vài tuần tới sẽ tiếp tục không có nhiều biến động trước khi đón nhận các kết quả báo cáo kinh doanh quý hai của các hãng trong tháng Bảy.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu giảm 1,82 USD đóng cửa cuối tuần ở mức 69,55 USD/thùng.

Còn riêng trong tuần tới, các báo cáo về tình hình doanh thu bán nhà, cũng như quyết định chính sách tiền tệ của FED đưa ra trong cuộc họp hai ngày vào tuần tới, sẽ là yếu tố chính tác động tới diễn biến thị trường.

Trong tuần qua, cổ phiếu công nghệ kết thúc ở mức cao hơn. Đơn cử như việc ra mắt chiếc iPhone thế hệ mới giúp giá cổ phiếu Apple tăng thêm 3,60 USD tức 2,7% lên mức 139,48 USD/CP. Tương tự, đối thủ của họ là Palm Inc cũng tăng hơn 6%, tức 87 cent lên 13,93 USD/CP.

Ngược lại, một gã khổng lồ trong ngành sản xuất điện thoại thông minh là Research in Motion Ltd. thông báo tăng doanh thu trong qúy I lớn hơn mong chờ, nhưng do đưa ra dự báo quý hai sẽ rất khó khăn đã làm cổ phiếu của hãng giảm 3,77 USD tức 4,9% còn 72,78 USD/CP.

Thị trường quốc tế đều tăng điểm cuối tuần. Cụ thể tại Nhật, Nikkei tăng 0,9%. Điều tương tư cũng diễn ra tại châu Âu khi FTSE 100 của Anh tăng 1,5% trong khi DAX của Đức tăng 0,04% và CAC-40 của Pháp tăng 0,9%.

- Dow Jones đóng cửa tuần giảm 259,53 điểm, tức 3,0%, còn 8.539,73 điểm. Standard & Poor's 500 giảm 24,98 điểm, tức 2,6%, còn 921,23 điểm. Nasdaq giảm 31,33 điểm, tức 1,7%, còn 1.827,47 điểm.

- Dow Jones U.S. Total Stock Market Index, chỉ số đại diện cho gần toàn bộ các công ty Mỹ, kết thúc ở mức 9.428,97 điểm, tức giảm 272,46 điểm hay 2,8% trong suốt tuần qua. Một năm trước, chỉ số này ở mức 13.514,89 điểm.

MỚI - NÓNG