Chứng khoán Mỹ tăng nhẹ sau ba ngày giảm liên tiếp

Chứng khoán Mỹ tăng nhẹ sau ba ngày giảm liên tiếp
TPO - Hai chỉ số Dow Jones và Standard & Poor’s 500 đã tăng điểm rạng sáng nay sau ba ngày mất điểm liên tiếp do dữ liệu thị trường thất nghiệp đang đi vào ổn định hơn so với mấy tháng trước.

Cụ thể Dow Jones tăng 58,42 điểm tức 0,69% lên 8.555,60 điểm. Còn S&P 500 tăng 7,66 điểm tức 0,84% đóng cửa ở mức 918,37 điểm. Song chỉ số Nasdaq lại giảm 0,34 điểm tức 0,02% còn 1.807,72 điểm.

Như vậy sau khi mất gần 4% trong ba phiên giao dịch trước đó, hiện S&P 500 chỉ còn cao hơn 35,7% so với mức thấp 12 năm qua tại thời điểm đóng cửa ngày 9/3.

Theo đánh giá của giới phân tích, Nasdaq kết thúc có một chút thay đổi trái ngược với hai chỉ số trên là do giá cổ phiếu của một số hãng công nghệ lớn giảm. Ví dụ như RIM, hãng sản xuất BlackBerry, dự báo về tương lai khó khăn đã làm giảm 5% giá cổ phiếu hãng này.

Những thông tin về lượng người hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ giảm lần đầu tiên kể từ đầu năm nay chính là nguyên nhân chính dẫn tới việc thị trường Mỹ tăng điểm trong rạng sáng nay.

Trần Thanh
Theo AP

MỚI - NÓNG