Chứng khoán thế giới cuối tuần lên mức cao nhất 9 tháng qua

Chứng khoán thế giới cuối tuần lên mức cao nhất 9 tháng qua
TPO - Chứng khoán thế giới đã tăng cao nhất trong 9 tháng qua trong ngày giao dịch cuối tuần do những thông tin kinh tế mới cho thấy kinh tế toàn cầu đang hồi phục.

Chỉ số FTSEurofirst 300 đại diện cho 300 tập đoàn lớn nhất châu Âu tăng 0,6%, trong khi chỉ số MSCI cho toàn bộ thị trường chứng khoán  toàn cầu tăng 0,22% lên mức cao nhất kể từ tháng 10/2008.

Cụ thể các thị trường cơ bản tại châu Âu đang có phiên giao dịch thứ 10 liên tiếp tăng điểm.

Kết thúc phiên giao dịch buổi sáng (theo giờ GMT), chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 0,7% lên mức 4592,23 điểm. Còn tại Frankfurt, DAX tăng 0,8% lên 5273,2 trong khi CAC-40 của Pháp tăng 0,6% lên 3396.1.

Tại thị trường lớn nhất châu Á Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 1,6% trong ngày hôm nay. Còn một số thị trường khác trong khu vực đã tăng lên mức cao nhất 10 tháng qua sau khi kết thúc phiên giao dịch hôm nay.

Đáng chú ý nhất là thị trường Hong Kong đã trở lại mức cao từng đạt được trước khi sự kiện ngân hàng Lehman Brothers sụp đổ hồi tháng 9 năm trước. Hang Seng Index leo lên trên mức 20.000 điểm lần đầu tiên kể từ khi Lehman Brothers phá sản. Tính ra, chỉ số này đã tăng 76% kể từ tháng 3.

Tương tự, thị trường chứng khoán Hàn Quốc cũng lần đầu tiên vượt mốc 1500 điểm lần đầu tiên kể từ tháng 9/2008.

Chỉ số Kospi tăng thêm 6,10 điểm tức 0,4% đóng cửa cuối tuần ở mức 1502,59 điểm, mức cao nhất kể từ ngày 21/8/2008, thời điểm đóng cửa ở mốc 1512,59 điểm. Kospi đã tăng phiên thứ 9 liên tiếp, và là đợt tăng dài nhân kể từ tháng 4/2006, tăng 9% trong 9 ngày qua.

Sáng nay, thị trường chứng khoán Mỹ cũng có ngày tăng điểm ấn tượng. Các thông tin kinh tế khả quan trong tuần qua đã giúp thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục đi lên, trong đó có chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones lần đầu tiên vượt trên mức 9.000 điểm, kể từ tháng Giêng.

Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index vượt ngưỡng 450 điểm với 99% mã tăng trần.

Cụ thể tại thời điểm đóng cửa, VN-Index tăng 20,51 điểm lên 454,71 điểm, mức cao nhất trong vòng 3 tuần qua.

Tại sàn Hà Nội, với 191 mã tăng trần, HNX Index đóng cửa tại 154,62 điểm, tăng 7,07 điểm tức 4,79% so với ngày hôm qua.

MỚI - NÓNG