Chứng khoán thế giới lao dốc

Chứng khoán thế giới lao dốc
TPO - Sau hai ngày phục hồi, chứng khoán Mỹ hôm qua đã quay đầu giảm điểm, sau khi Viện quản lý nguồn cung công bố chỉ số ISM phi sản xuất tháng Giêng không tăng cao như kỳ vọng, chỉ đạt 50,5, thay vì 51 như dự đoán trước đó của giới chuyên môn.
Chứng khoán thế giới lao dốc ảnh 1

Chứng khoán thế  giới lại mất điểm sau hai ngày phục hồi

Cổ phiếu của các công ty Home Depot Inc. và Verizon Communications Inc. giảm hơn 1,8%. Chỉ số S&P 500 giảm 0,6%, còn 1097,28 điểm, trong khi chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,3%, còn 10270,55 điểm.

“Thị trường thất vọng bởi hoạt động của lĩnh vực dịch vụ không phục hồi mạnh như kỳ vọng. Tỉ lệ tăng trưởng của lĩnh vực dịch vụ thấp hơn tỉ lệ tăng trưởng trong lĩnh vực sản xuất”, Mark Freeman, chuyên gia quản lý ngoại hối tại công ty Westwood Management Corp., có trụ sở tại Dallas nhận định.

Hoạt động của lĩnh vực dịch vụ thường đóng góp khoảng 90% cho tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ. Hôm 1-2, chỉ số  ISM sản xuất tháng Giêng được công bố với tốc độ tăng trưởng nhanh nhất từ tháng 04/2004.

Chứng khoán Châu Á chốt phiên hôm nay cũng mất điểm, đưa chỉ số MSCI của khu vực giảm trở lại lần đầu tiên trong ba ngày, sau khi Úc báo cáo doanh số bán lẻ tháng 12 bất ngờ giảm thấp, khiến giới đầu tư thất vọng.

Cổ phiếu của Jiangxi Copper Co. Ltd., công ty sản xuất kim loại quý lớn nhất Trung Quốc giảm 3,7% do giá kim loại quý giảm. Cổ phiếu của hãng xe ô tô lớn nhất thế giới Toyota Motor Corp., giảm 3,5% sau khi có tin nhà chức trách Mỹ đang tạo áp lực để ban lãnh đạo Toyota nhanh chóng sửa chữa những sai sót kỹ thuật, khiến hãng này phải thu hồi gần 8 triệu chiếc xe.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật và chỉ số S&P/ASX 200 đều giảm 0,6%. Chỉ số MSCI của khu vực Châu Á  Thái Bình Dương tại Tokyo giảm 0,8%, còn 117,53 điểm lúc 13 giờ 55 chiều nay (giờ Việt Nam).

Trong khi đó, chứng khoán Châu Âu đầu phiên chiều nay dao động nhẹ. Chỉ số Dow Jones Stoxx 600 của khu vực tại thị trường Luân Đôn tăng nhẹ 0,1%, đạt 249.64 điểm lúc 15 giờ 18.

Thuý Yên
Theo Bloomberg

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.