Chứng khoán toàn cầu phục hồi

Chứng khoán toàn cầu phục hồi
TPO - Những lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Barrack Obama về kế hoạch cắt giảm thuế và chi tiêu để kích thích tăng trưởng kinh tế, giúp nhà đầu tư lấy lại niềm tin, đưa chứng khoán toàn cầu phục hồi.
Chứng khoán toàn cầu phục hồi ảnh 1

Những lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Barrack Obama ảnh hưởng tích cực đến chứng khoán toàn cầu.

Cổ phiếu của Hennes & Mauritz AB, nhà bán lẻ hàng may mặc lớn thứ hai Châu Âu tăng lên mức cao nhất trong sáu tuần, sau khi công bố kết quả kinh doanh quý tư tăng 21%.

Cổ phiếu của công ty sản xuất nữ trang lớn nhất thế giới Compagnie Financiere Richemont SA, cũng tăng, sau khi được các chuyên gia đánh giá cao.

Chỉ số Dow Jones Stoxx 600 của khu vực Châu Âu trên thị trường London tăng 1,2%, đạt 250.18 điểm lúc 15 giờ 19 chiều nay (giờ Việt Nam).

Chỉ số MSCI khu vực Châu Á Thái Bình Dương chốt phiên hôm nay phục hồi, sau tám ngày mất điểm, đạt 118.97 điểm lúc 16 giờ 3 phút trên thị trường Tokyo, Nhật Bản.

Chứng khoán Mỹ hôm qua cũng tăng điểm, sau khi đại diện Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cho biết, sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất cho vay ở mức thấp trong một thời gian nữa để hỗ trợ nền kinh tế phục hồi.

Chứng khoán Châu Á - Thị trường tiềm năng

Theo đánh giá mới nhất của các nhà phân tích tại hai công ty dịch vụ tài chính lớn là Goldman Sachs Group Inc. và Credit Suisse Group AG, thị trường chứng khoán Châu Á sẽ tiếp tục phục hồi sau giai đoạn điều chỉnh. Đây sẽ là cơ hội cho nhà đầu tư gia tăng lượng cổ phiếu nắm giữ.

Các chuyên gia khuyên nhà đầu tư nên mua vào khi chỉ số MSCI của khu vực Châu Á (trừ chỉ số chính của Nhật) thấp hơn mức đóng cửa hôm qua 7,2%.

“Đây là giai đoạn điều chỉnh mang tính tích cực, cho phép chúng ta xem xét mua vào một số cổ phiếu tốt”, Nicholas Yeo, trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường chứng khoán Trung Quốc tại Aberdeen Asset Management Plc, nói.

Thị trường chứng khoán khu vực Châu Á (trừ Nhật Bản) đã giảm ngày thứ tám liên tiếp - chu kỳ giảm điểm dài nhất từ tháng 3 - 2004 đến nay, sau khi Mỹ tuyên bố sẽ hạn chế các hoạt động tín dụng rủi ro và Trung Quốc áp dụng chính sách thắt chặt tiền tệ trong năm 2010.

MỚI - NÓNG