Chứng khoán toàn cầu xanh điểm

Chứng khoán toàn cầu xanh điểm
TPO - Niềm tin trên thị trường tiếp tục tăng cao, sau khi Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) thực hiện một cuộc khảo sát cho thấy tình hình phục hồi của nền kinh tế Mỹ đang mở rộng.
Chứng khoán toàn cầu xanh điểm ảnh 1

Cộng với việc thống kê tỉ lệ thất nghiệp tại Úc giảm, giúp chứng khoán Châu Á và chứng khoán Châu Âu đầu phiên hôm nay đều tăng điểm.

Chỉ số Dow Jones Stoxx 600 của khu vực Châu Âu tăng 0,5%, đạt 258.33 điểm lúc 15 giờ 13 chiều nay (giờ Việt Nam), còn chỉ số MSCI khu vực Châu Á Thái Bình Dương hôm nay cũng tăng 1% vào giờ đóng cửa.

Theo số liệu mới nhất cục thống kê của Úc công bố sáng nay, tình hình việc làm tại nước này đã tăng tháng thứ tư liên tiếp, với số lượng việc làm tháng 12 tăng thêm 35.200 so với tháng 11. Riêng khảo sát của FED tại 12 khu vực kinh tế trọng điểm, thì tình hình kinh doanh tại 10 vùng tiếp tục diễn biến theo hướng tích cực.

Chứng khoán Mỹ phiên hôm qua cũng tăng điểm, đưa các chỉ số chính như S&P 500 và chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng lên mức cao nhất trong 16 tháng, do giới đầu tư và các chuyên gia đều tỏ ra khá lạc quan về tình hình kinh doanh của các công ty thuộc các ngành sản xuất hàng tiêu dùng, dược phẩm, bất động sản…

17 giờ 45 chiều nay sẽ diễn ra cuộc họp quyết định lãi suất và chính sách tiền tệ của NHTW Châu Âu (ECB). Kết quả một cuộc khảo sát trước thềm phiên họp cho thấy, ECB có thể sẽ giữ nguyên lãi suất cho vay cơ bản 1%. 

Thuý Yên
Theo Bloomberg

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.