Chứng khoán Trung Quốc tăng lên mức kỷ lục mới

Chứng khoán Trung Quốc tăng lên mức kỷ lục mới
TP - Cùng với sự hồi phục của thị trường chứng khoán (TTCK) toàn cầu và châu Á, trong phiên giao dịch ngày 21/8, chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc tăng 1% (50,35 điểm), đạt 4.955,21 điểm, mức cao nhất từ trước đến nay.
Chứng khoán Trung Quốc tăng lên mức kỷ lục mới ảnh 1

Chỉ số Shengzhen Composite cũng tăng 1,4% lên mức 1.375,28 điểm. Trước đó, ngày 20/8, chỉ số Shanghai Composite tăng 5%, mức tăng hàng ngày cao nhất trong 2 năm qua.

Như vậy sau đúng 3 tuần kể từ khi lập kỷ lục 4.440 điểm, TTCK Trung Quốc sắp vượt ngưỡng 5.000 điểm bất chấp mọi biện pháp nhằm hạ nhiệt của Chính phủ. 

Nhà phân tích chứng khoán Zhang Yuheng nói: “Hôm nay các nhà đầu tư tiếp tục đổ xô vào mua chứng khoán. Sự phục hồi mạnh mẽ trong phiên giao dịch hôm qua cho thấy nhu cầu vẫn còn rất lớn”.

Cổ phiếu các Cty chứng khoán và ngành ngân hàng giúp TTCK Trung Quốc tăng lên mức kỷ lục mới ngày 21/8.

Một số nhà đầu tư tỏ ra cẩn trọng khi chỉ số Shanghai Composite sắp vượt ngưỡng 5.000 điểm. Tuy nhiên, hầu hết nhà đầu tư đều kỳ vọng TTCK Trung Quốc sẽ tiếp tục lập kỷ lục mới.

H.D
Theo AP

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.