Chứng khoán Trung Quốc tiếp tục nhuốm sắc đỏ

Chứng khoán Trung Quốc tiếp tục nhuốm sắc đỏ
TPO - Thị trường chứng khoán Trung Quốc tiếp tục giảm ở phiên mở cửa hôm nay, 25/8, khiến các nhà đầu tư hoảng loạn và kéo dài đợt bán tháo ồ ạt, bất chấp những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm trấn an họ.

Phiên giao dịch sáng nay, 25/8, chỉ số chứng khoán Shanghai Composite của đại lục tiếp tục giảm khoảng 5%. Đến thời điểm này, Shanghai Composite đã giảm 42% từ mức cao nhất kể từ ngày 12/6, đánh mất toàn bộ điểm tích lũy từ đầu năm. Trong khi đó, chỉ số Shenzhen Composite cũng giảm sâu hơn 6%.

Trong bối cảnh làn sóng bán tháo cổ phiếu Trung Quốc vẫn tiếp diễn bất chấp các nỗ lực mới nhất của nước này nhằm trấn an nhà đầu tư thì các thị trường Châu Á lại có dấu hiệu phục hồi. Hang Seng Index (Hong Kong) tăng 1,3%, Nikkei 225 (Nhật Bản) nhích lên 1,1% và Kospi Composite (Hàn Quốc) cũng tăng 1,4%.


Thị trường Châu Á đã có điểm khởi sắc, ngay sau ngày thứ 2 đen tối đối với thị trường Mỹ khi chỉ số Dow Jones giảm mạnh hơn 1.000 điểm chỉ vài phút trong phiên mở cửa và kết thúc với việc mất gần 600 điểm ở phiên đóng cửa.

Theo các chuyên gia kinh tế, thị trường toàn cầu hiện đang chịu sức ép bởi 3 yếu tố:

1. Mối lo ngại rằng kinh tế Trung Quốc đang giảm tốc nhanh hơn dự tính của các nhà phân tích.

2. Tâm lý lo lắng về thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất cơ bản.

3. Hiệu ứng từ giá dầu cực kỳ rẻ khi nhiên liệu này đang giao dịch sát 40 USD/thùng, mức thấp nhất trong hơn 6 năm.

Mặc dù vậy, nhiều nhà kinh tế cho rằng các nhà đầu tư toàn cầu đang "phản ứng thái quá" trước những rủi ro của kinh tế Trung Quốc.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG
Lý Hải vượt Thái Hòa
Lý Hải vượt Thái Hòa
TPO - "Lật mặt 7: Một điều ước" được kỳ vọng vực dậy doanh thu phòng vé Việt trong dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay. Ngay từ những suất chiếu sớm, tác phẩm đã nhận được tín hiệu tích cực từ phía khán giả.