Chứng khoán vẫn bốc hơi tiền tỷ

TP - Thị trường chứng khoán Việt Nam đã sụt giảm gần 50 điểm kể từ sau tin tức về việc Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Chỉ số Vn-Index đã rơi từ 578 điểm (khi bắt đầu có thông tin về vụ tranh chấp vào ngày 2/5) xuống 527 điểm ngày 13/5- gần bằng mốc khởi điểm đầu năm.

Sự cố bắt đầu đến từ phiên giao dịch lao dốc lịch sử ngày 8/5 với việc chỉ số Vn-Index mất hơn 33 điểm; vốn hóa toàn thị trường “bốc hơi” hơn 3 tỷ USD, tương đương 65 nghìn tỷ đồng. 

Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch CTCK Sài Gòn (SSI) lên tiếng cảnh báo: “Các nhà đầu tư đã hoảng loạn quá mức cần thiết trước các thông tin về tranh chấp trên biển Đông”. Quan điểm cá nhân ông Hưng, vấn đề trên biển Đông sẽ sớm kết thúc bằng các biện pháp hòa bình.

MỚI - NÓNG