Chứng khoán vẫn đối mặt với những biến động

TP - Phiên giao dịch ngày 18/10 khép lại với sắc đỏ hiện diện trên cả 3 chỉ số. Theo đó, Vn-Index đóng cửa giảm 8,13 điểm xuống 963,47 điểm; Hnx-Index giảm 1,41 điểm xuống 107,98 điểm và Upcom-Index giảm 0,27 điểm xuống 52,71 điểm.

Điểm tích cực trong phiên là sự trở lại của khối ngoại khi họ mua ròng xấp xỉ 75 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trong đó, họ mua ròng trên HoSE và HNX, trong khi bán ròng cổ phiếu trên Upcom.

"Đối với Việt Nam trong quý 4/2018, kỳ vọng các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp nhìn chung cải thiện với kết quả kinh doanh tăng trưởng khá nhanh so với 2017. Tuy vậy, TTCK Việt Nam khả năng vẫn sẽ đối mặt với biến động lớn, điều này khiến việc tìm kiếm cơ hội đầu tư khó khăn hơn giai đoạn trước”, ngày 18/10 Công ty chứng khoán BSC nhận định.

Trên thế giới, làn sóng bán tháo mấy phiên gần đây vẫn đang diễn ra tại TTCK Trung Quốc khi nhà đầu tư chú ý tới nguy cơ giải chấp 613 tỷ USD cổ phiếu được sử dụng làm vật thế chấp cho các khoản vay. Theo đó, khoảng 4,240 tỷ Nhân dân tệ (tương ứng 613 tỷ USD) cổ phiếu được sử dụng làm khoản thế chấp để vay nợ (ước tính của Bloomberg dựa trên dữ liệu từ China Securities Depository & Clearing Corp). Con số này tương đương với 11% vốn hóa của thị trường chứng khoán Trung Quốc.

Cùng ngày, các chỉ số chứng khoán chính trên Phố Wall quay đầu giảm nhẹ trong phiên giao dịch đầy biến động ngày thứ Tư (17/10). 

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.