Chứng khoán, vàng, USD sẽ ra sao?

Ảnh: Hồng Vĩnh.
Ảnh: Hồng Vĩnh.
TP - Đi cùng với động thái phá giá 4,6% Nhân dân tệ (NDT) so với USD của Ngân hàng Nhân dân Trung ương Trung Quốc và hành động ngay tức thì “nới” biên độ tỷ giá từ +-1% lên +- 2% của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), thị trường vàng trong nước đã có những cơn rung lắc mạnh trong những phiên cuối tuần qua.

Tuy nhiên, dù giá tăng mạnh nhưng không khí mua bán không sôi động. Một đại diện cửa hàng vàng khẳng định nguyên nhân tăng giá do “ăn theo” tỷ giá, chứ không đến từ cung cầu.  Đây cũng là lý do khiến kỳ vọng tái lập mốc 35 triệu đồng/lượng của giá vàng trong nước lập tức bị dập tắt. Giới phân tích hàng hóa trên thế giới đánh giá: Trong dài hạn, việc Trung Quốc phá giá tiền tệ sẽ có tác động tiêu cực với vàng, khiến giá vàng đắt đỏ hơn.

Trong ba phiên giao dịch (11,12,13/8), thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đều trên đà tuột dốc mạnh với việc mất điểm của các chỉ số VN-Index và HN-Index. Những e ngại về biến động tỷ giá đã kích thích tâm lý bán ra tại nhiều nhóm cổ phiếu. Điểm nhấn lớn nhất trong các phiên biến động này là diễn biến tiêu cực khi khối ngoại bán ròng hơn 102,6 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng trên 2,9 triệu cổ phiếu (phiên 14/8). Còn hôm 13/8, họ bán ròng 258.900 cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng gần 9,6 tỷ đồng.

Hiện, TTCK đã bắt đầu bước vào tháng 7 Âm lịch, được nhiều người quan niệm là tháng không thuận lợi cho kinh doanh. Nhận định chung của các công ty chứng khoán tình hình kinh tế chung vẫn diễn biến tích cực. Tuy vậy, với đợt điều chỉnh giảm vừa qua, thị trường chưa thể nhanh chóng tìm ra nhóm dẫn dắt mới. Các giao dịch trong giai đoạn này hạn chế ở hoạt động mua bán ngắn hạn sẽ hạn chế được rủi ro.

Riêng với tỷ giá, sau động thái nới biên độ của NHNN, tỷ giá liên ngân hàng dao động trong khoảng 21,240- 22,106 VND/USD; trên thị trường tự do dao động quanh mức 22,120- 22,220 VND/USD.

MỚI - NÓNG