Chứng khoán Việt: Phiên giao dịch đầu năm mới bùng nổ hay dè chừng?

Trước những tín hiệu tích cực từ các thị trường thế giới, TTCK Việt hứa hẹn sẽ có một phiên tăng trưởng tốt trong ngày trở lại giao dịch sau đợt nghỉ Tết Mậu Tuất 2018.

Sau 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam sẽ quay trở lại giao dịch sáng nay (21/2) với nhiều kỳ vọng.

Nhiều tín hiệu tích cực từ thị trường thế giới


Trong thời gian TTCK Việt Nam nghỉ Tết Mậu Tuất, các TTCK trên thế giới vẫn giao dịch và ghi nhận nhiều dấu hiệu khởi sắc sau phiên điều chỉnh sâu cách đây không lâu.

Trong 3 phiên giao dịch từ 14/2 đến 16/2, chỉ số Dow Jones của TTCK Mỹ tăng liên tiếp 600 điểm, tương đương 2,35%, lên mốc 25.219,38 điểm. Hàng loạt thị trường khác tại châu Á như Nikkei 225 của Nhật Bản, SET của Thái Lan… cũng tăng điểm trong quãng thời gian này.

Trước đó, trong những phiên giao dịch cuối năm Đinh Dậu, TTCK Việt Nam chịu ảnh hưởng rất nhiều từ TTCK Mỹ và thế giới.

Bên cạnh đó, nhiều nhà đầu tư cũng tỏ ra tiếc nuối với nhóm cổ phiếu ngành dầu khí, khi giá dầu thế giới đang hồi phục tương đối thì TTCK Việt Nam lại nghỉ Tết. Trong ngày 19/2, giá dầu WTI có thời điểm lên mức 62,5 USD/thùng, tăng gần 6% so với thời điểm trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Nhóm cổ phiếu dầu khí Việt Nam như PV Gas (GAS); Petrolimex (PLX); Công ty PV Drilling (PVD); Công ty Kỹ thuật Dầu Khí (PVS) hay Công ty vận tải Dầu khí (PVT)... có diễn biến cùng chiều với giá dầu thế giới. Nhiều nhà đầu tư tin rằng nếu TTCK Việt giao dịch trong những ngày vừa qua sẽ là những phiên tăng điểm liên tiếp của cổ phiếu ngành dầu khí.

Trong ngày hôm nay, TTCK Việt sẽ mở cửa trở lại với điểm xuất phát của VN-Index ở mức 1.059,73 điểm, HNX-Index là 124,31 điểm và vốn hóa thị trường đạt 137 tỷ USD.

Chứng khoán Việt: Phiên giao dịch đầu năm mới bùng nổ hay dè chừng? ảnh 1 Đà tăng chỉ số VN-Index trong vòng 1 năm qua

Bùng nổ hay dè chừng phiên đầu năm? 


Trong khi nhiều nhà đầu tư kỳ vọng TTCK Việt sẽ có phiên giao dịch đầu năm mới Mậu Tuất bùng nổ vì dòng tiền vào thị trường bị "ngừng trệ" trong 7 ngày nghỉ Tết, thì các chuyên gia lại cho rằng thị trường phải mất vài phiên giao dịch "dè chừng" để thăm dò.

Trao đổi với Zing.vn, ông Lê Vương Hùng, Giám đốc khối môi giới khách hàng cá nhân tại CTCP Chứng khoán Rồng Việt – VDSC, cho rằng nếu chỉ số Dow Jones tiếp tục tăng trong phiên gần nhất, khả năng VN-Index sẽ có sắc xanh trong phiên giao dịch đầu năm mới, nhưng khó có khả năng bùng nổ mạnh.

Ông Hùng cũng cho biết TTCK Việt gần đây chịu ảnh hưởng từ TTCK Mỹ và thế giới, do các thông tin hỗ trợ cho thị trường hầu như không còn từ việc công bố kết quả kinh doanh cho tới các chính sách. Chỉ còn những thông tin từ bên ngoài tác động vào thị trường trong nước.

"TTCK Mỹ trong mấy ngày nghỉ Tết đa số đều tăng. Bên cạnh đó, trong phiên giao dịch đầu năm, tâm lý nhà đầu tư là hạn chế bán giá đỏ cộng với giao dịch phiên cuối năm âm lịch vừa rồi rất tốt thì nhiều khả năng thị trường sẽ có màu xanh (tăng điểm - PV) trong phiên mở đầu năm mới", ông Hùng chia sẻ.

Tuy nhiên, vị này cho rằng trong những phiên giao dịch trước Tết Nguyên đán, dòng tiền đổ vào TTCK giảm khá mạnh so với trước đó vì tâm lý nhà đầu tư, nên nhiều khả năng phiên giao dịch hôm nay khó bùng nổ về dòng tiền.

"Dòng tiền trung bình mỗi phiên trước đó lên tới trên dưới 10.000 tỷ đồng nhưng những phiên trước Tết đã giảm xuống còn 5.000-6.000 tỷ đồng. Rõ ràng, tiền đã rút ra khỏi thị trường và hạn chế trong thời điểm cuối năm", ông Hùng cho biết.

Chuyên gia này cho rằng tiếp nối những phiên giao dịch trước Tết thì các nhà đầu tư sẽ tiếp tục cân nhắc, thận trọng trong một vài phiên giao dịch đầu năm và chưa thể đạt thanh khoản 10.000 tỷ đồng ngay. Dự kiến, phải đến tuần thứ 2 thì nhà đầu tư mới bắt đầu phục hồi mức độ giao dịch của thị trường như trước.

Trước đó, thời điểm TTCK Việt điều chỉnh mạnh vào những phiên giao dịch cuối năm 2017, TS. LS Bùi Quang Tín cũng cho biết nhà đầu tư nên cân nhắc việc tham gia vào thị trường trong thời điểm này, do tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Ông Tín nói thị trường đang trong đợt điều chỉnh sau quá trình tăng nóng từ giữa năm 2017, nên dự trù có thể giảm thêm trong vài phiên giao dịch nữa.

"Theo tôi, nhà đầu tư nên chờ vài phiên giao dịch hoặc có thể qua Tết một thời gian rồi mới tham gia thị trường, khi đó sẽ ít rủi ro cho nhà đầu tư", ông Tín cho biết.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.