Chứng khoán Wall Street rớt giá

Chứng khoán Wall Street rớt giá
TPO - Các chỉ số lớn trên Wall Street hôm nay tiếp tục giảm nhẹ do thông báo tình hình trong lĩnh vực tài chính vẫn không có dấu hiệu khả quan. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm khoảng 200 điểm.
Chứng khoán Wall Street rớt giá ảnh 1

Vẻ thất vọng của các nhà giao dịch. Ảnh: Reuters.

Các nhà đầu tư vẫn đang lo ngại về hình hình của các hãng tài chính sau khi một số phương tiện truyền thông liên tiếp đưa tin cuộc khủng hoảng ở lĩnh vực này tiếp tục diễn ra.

Wall Street Journal trích dẫn nguồn tin riêng cho biết, hãng Lehman Brothers Holdings Inc. sẽ sớm thông báo kết quả quý thứ ba lỗ nặng. Trong khi Barron cho hay Bộ Ngân khố Mỹ có thể gia hạn thế chấp cho hai tập đoàn bất động sản Fannie Mae và Freddie Mac.

Tin tức tồi tệ về lĩnh vực tài chính không quá ngạc nhiên, nhưng vẫn chưa có tín hiệu lớn nào cho biết các ngân hàng và tổ chức tài chính có thể thoát khỏi một năm khủng hoảng tài chính và trở lại tăng trưởng lợi nhuận như trước đó.

Những tin tức này là đòn đánh mạnh vào thị trường chứng khoán Wall Street. Trong phiên giao dịch đêm qua, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 199,72 điểm, tức 1,71% xuống còn 11.460,18 điểm.

Các chỉ số khác trên bảng cũng giảm. Chỉ số Standard & Poor's 500 giảm 19,27 điểm, tức 1,48% xuống còn 1.278,93 điểm, còn chỉ số tổng hợp Nasdaq mất 38,76 điểm, tức 1,50% còn 2.413,76 điểm.

Tuần trước, chỉ số Dow Jones còn kết thúc thấp hơn, nhưng hai chỉ số S&P và Nasdaq lại kết thúc cao hơn. Song, những vấn đề ở lĩnh vực tài chính đã làm cho các mã chứng khoán đi xuống trong phiên giao dịch đầu tuần.

Cổ phiếu Lehman giảm 5,1% xuống còn 15,35 USD sau báo cáo của Journal. Cổ phiếu của hãng bất động sản Fannie Mae giảm 1,43 USD, tức 18% xuống còn 6,48 USD/cổ phiếu, Freddie Mac giảm 1,06 USD, tức 18% xuống còn 4,79 USD/cổ phiếu.

UnionBanCal Corp. là một trong những ngoại lệ của lĩnh vực tài chính. Ngân hàng Nhật bản Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. đã đề nghị mua một phần của UnionBanCal, với mức 73,50 USD/cổ phiếu tức giá trị đề nghị khoảng 3,5 tỷ USD. Cổ phiếu UnionBanCal tăng 7,76 USD tức 12% lên mức 73,25 USD/cổ phiếu sau tin tức này.

Chỉ số Russell 2000 cho các công ty nhỏ giảm 11,38 điểm tức 1,51% xuống còn 741,99 điểm.

Còn tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei tăng 1,12%. Chỉ số FTSE 100 ở London giảm 0.08%. Chỉ số DAX của Đức giảm 20%, trong khi CAC-40 của Pháp giảm 0,11%.

TT
Theo AP/Reuters

MỚI - NÓNG