Chuỗi ngọc trên vịnh Nha Trang

Chuỗi ngọc trên vịnh Nha Trang
TP - Nằm giữa một thung lũng xanh tươi có bãi biển tuyệt đẹp, Hòn Ngọc Việt là một nơi lý tưởng cho những người cần thư giãn giữa thiên nhiên trong lành nhưng không thiếu tiện nghi cao cấp.

Khu nghỉ mát 5 sao Hòn Ngọc Việt đã mau chóng trở thành một địa điểm du lịch có tiếng của Việt Nam và khu vực.

Với quần thể 500 phòng khách sạn, biệt thự, bể bơi lớn nhất Đông Nam Á, các khu đa năng…  

Cuối năm 2005, Cty TNHH Du lịch và Thương mại Hòn Tre (Cty Hòn Tre) tiếp tục khởi động một loạt dự án kết nối với Hòn Ngọc Việt, tạo nên một chuỗi ngọc ở khu vực Tây Bắc đảo Hòn Tre, trung tâm Vịnh Nha Trang.

Ở Đầm Già cách Hòn Ngọc Việt chừng 2km về phía Đông Nam, khu biệt thự, sân gôn Vinpearl 18 lỗ và CLB du thuyền đang hình thành trên diện tích hơn 150 ha. Trên bờ phía Bắc Vũng Me, tiếp giáp khu du lịch Con Sẻ Tre sẽ có 2 khách sạn 4 sao, mỗi khách sạn có 120 - 150 phòng.

Cạnh đó là Khu thể thao giải trí dưới nước, Trung tâm ẩm thực biển, Làng Văn hóa Việt Nam (Hòn Tre Village). Khu liên hoàn nghỉ ngơi- vui chơi giải trí - thưởng ngoạn này trải dài suốt hơn 2.000m bờ Vũng Me.

Tiếp nữa là một trung tâm hội nghị có 1.500 chỗ ngồi với trang thiết bị hiện đại, bên cạnh khu Spa rộng 8.000m2. Một cầu tàu mới dài 300m và bến du thuyền sẽ được xây dựng ở bờ vịnh trước khu vực này.

Tuy nhiên, phương tiện chủ yếu để đưa du khách từ TP Nha Trang sang chuỗi Ngọc Việt trên đảo Hòn Tre sẽ là tuyến cáp treo Vinpearl dài 3.310 m, vừa được khởi công ngày 2/12/2005.

Đây là tuyến cáp treo vượt biển đầu tiên và lớn nhất Việt Nam hiện nay, tự thân nó cũng sẽ là một điểm du lịch rất có sức hấp dẫn.

Trên những cabin có sức chứa 8 người/ca bin ở độ cao 45 - 50m so với mặt biển, du khách sẽ có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của TP Nha Trang, Hòn Mun, Hòn Tằm, hồ cá Trí Nguyên…, gần như toàn cảnh vịnh Nha Trang từ một điểm nhìn mới mẻ.

Ga cáp treo đến cũng chính là Hòn Tre Village, với hạng mục chính là tòa nhà hình bát giác rộng 3.000m2 có “mái thông minh” - ngăn bức xạ nhiệt nhưng không ngăn ánh sáng.

Đây là nơi giới thiệu với du khách trang phục truyền thống và sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các dân tộc Việt Nam, các tác phẩm mỹ thuật, những truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh, chú Cuội lên cung trăng, chuyện tình Trương Chi - Mỵ Nương…

Tại vị trí cầu cảng Vũng Me hiện nay sẽ hình thành một sân khấu nổi hình vòng cung với khán đài 7.820 chỗ ngồi, có mái vòm. Thật thú vị khi phông phía sau của sân khấu chính là cảnh biển và TP Nha Trang, ban đêm du khách ngồi xem trình diễn ca nhạc, thời trang sẽ đồng thời được ngắm muôn ngàn ánh đèn của thành phố soi sáng mặt vịnh.

Từ phía thành phố nhìn ra, cảnh đêm trên vịnh cũng sẽ thêm lung linh huyền ảo với chuỗi Ngọc Việt rực rỡ ở Hòn Tre, những trụ cáp treo được chiếu sáng bằng đèn lade…

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.