Chuyện hấp dẫn ở Lễ hội Cà phê

TPO - Trong 2 ngày 9, 10/3/2015, nhiều hoạt động đặc sắc trong chuỗi Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ V-năm 2015 đã thu hút rất đông công chúng theo dõi.

Không đụng hàng: Cà phê Voi !

Lễ hội Cà phê lần thứ V có sự góp mặt của hàng trăm nhãn hàng cà phê bột, nhưng không có nhãn hàng nào khiến quan khách và công chúng tò mò muốn biết cho bằng cà phê Voi.

Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường cà phê Việt, và trong lễ hội Cà phê, mặt hàng Cà phê Voi được Cty TNHH Cà phê Cao Nguyên Việt thiết kế mẫu mã bao bì rất sang trọng, đẹp mắt, lại huy động được 4 con voi từ huyện Lắk diễu hành lên trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột để quảng bá mặt hàng mới. Tuy nhiên do Cty không nghĩ đến việc pha cà phê voi tại chỗ cho khách uống thử, mà giá mỗi hộp cà phê có 50 gr lại cao tới 1.545.000 đồng , tương đương 30,9 triệu đồng/ ký, nên đa số khách hàng chỉ đến ngắm rồi đi ! Rốt cục, chỉ có một số VIP và quan chức đại sứ quán các nước được lãnh đạo tỉnh mua tặng là … thích nhất!

Chuyện hấp dẫn ở Lễ hội Cà phê ảnh 1

Cà phê Trung Nguyên tổ chức cả một dàn xe gắn trang thiết bị hiện đại phục vụ cà phê miễn phí cho lễ hội.

Tha hồ xem triển lãm

Với ý nghĩa kỷ niệm 40 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng Đắk Lắk,  Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức triển lãm "Thời gian lịch sử và chủ quyền thiêng liêng của Tổ Quốc" với 191 hiện vật, 143 hình ảnh, 23 tư liệu, bản trích, 57 sơ đồ, bản đồ và 40 câu chuyện của nhân chứng lịch sử, tái hiện sinh động quá khứ hào hùng của quân và dân Đắk Lắk trong chiến đấu và chiến thắng; những đổi thay về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Đắc Lắc sau 40 năm giải phóng; khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Chuyện hấp dẫn ở Lễ hội Cà phê ảnh 2

Hoa mai màu cam hiếm gặp ở triển lãm sinh vật cảnh

Cách đó không xa, Hội Sinh vật cảnh tỉnh tổ chức triển lãm các mặt hàng sinh vật cảnh, gồm hàng trăm chậu bon sai tuyệt đẹp, cây, hoa quý hiếm, các gian hàng đá- gỗ mỹ nghệ sinh động, muôn màu

Tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, có triển lãm ảnh thời sự nghệ thuật "Hương sắc cà phê và cuộc sống",  trưng bày hơn 100 bức ảnh phản ánh quá trình du nhập, phát triển cây cà phê ở Tây Nguyên và những thành tựu của ngành cà phê Việt Nam, ảnh về văn hóa, con người và tiềm năng khai thác du lịch cà phê của tỉnh Đắk Lắk, mở cửa đến hết ngày 13/3.

… Và uống cà phê miễn phí

Mười lăm nghìn ly cà phê miễn phí tại 25 quán trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, 50 xe cà phê trên vỉa hè các tuyến đường Y Ngông, Lê Duẩn, và chương trình phục vụ cà phê miễn phí suốt Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ V rất hấp dẫn với hàng vạn du khách thưởng thức.

“Miễn phí nhưng rất đậm đà, chúng tôi thật sự thích !”, nhóm 20 người bạn Cần Thơ lần đầu đến Đắk Lắk đã không khỏi ngạc nhiên trước quy mô của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần này ! “Các gian hàng hội chợ trang trí bắt mắt, nhân viên phục vụ chu đáo, cà phê rất ngon. Bọn mình phải tranh thủ thưởng thức tất cả các loại cà phê miễn phí có trong lễ hội này mới được”- Anh Trần Quang hào hứng nói.

Chuyện hấp dẫn ở Lễ hội Cà phê ảnh 3

Xếp hàng dài thi chụp ảnh với voi uống cà phê miễn phí

Các gian cà phê Trung Nguyên, cà phê Thu Thủy, Y5CAFE, cà phê Chồn đón hàng nghìn khách hàng đến thưởng thức. Còn gian hàng cà phê Phố ngoài phục vụ cà phê miễn phí còn tổ chức thi ảnh “Vui như phố cùng voi khổng lồ” với phần thưởng là 1 chiếc điện thoại Samsung Galaxy V, mỗi ngày thu hút hàng trăm người xếp hàng rồng rắn tham gia.

Không chỉ cà phê trong hội chợ “hút” khách mà 50 xe cà phê miễn phí dọc tuyến đường Lê Duẩn, Y Ngông cũng đông không kém. Anh Lê Ngọc Sơn (đội trưởng quản lý 25 xe cà phê miễn phí Cư Bao) cho biết: Chúng tôi bắt đầu phục vụ khách từ sáng mùng 9 đến hết lễ hội. Nhiều người uống xong, đặt mua chục gói mang về làm quà. Quanh thành phố, các quán cà phê Vị Đắng, Không Gian Xưa, Thiên đường Mehyco, Bi Bi, cà phê Sunrise Biệt Điện… cũng rất nhộn nhịp. Anh Bùi Quang Minh (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết: Tôi được nghe nhiều về cà phê Buôn Ma Thuột nổi tiếng nhưng chưa có dịp đến. Nhân Lễ hội cà phê lần này, tôi đưa gia đình đi cho biết, . Cả nhà tôi rất vui thích được uống cà phê miễn phí ngon tuyệt tại thủ phủ cà phê !

Sở giao dịch Cà phê BCCE ra đời

Chiều ngày 10/3/2015,  lãnh đạo tỉnh công bố quyết định thành lập Công ty cổ phần Sở giao dịch cà phê và hàng hóa Buôn Ma Thuột (BCCE).

Công chúng băn khoăn, vì từ cuối năm 2010, tỉnh đã khai trương Trung tâm Giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột (BCEC) nhưng qua 2 mùa lễ hội, trung tâm vẫn vắng như chùa bà Đanh. Nay, BCEC được chuyển đổi thành BCCE , chả biết có “ ăn thua” gì không, dù BCCE đã biểu diễn giao dịch với 2 sản phẩm giao ngay (spots) và hợp đồng tương lai (futures) với mặt hàng cà phê robusta. BCCE dự kiến sắp tới giao dịch cả với tiêu đen, cao su.

Chuyện hấp dẫn ở Lễ hội Cà phê ảnh 4

Đại sứ Bỉ thích thú với Cà Phê Voi

Ông Trần Thanh Hải, Tổng giám đốc BCCE cho biết: Điểm khác nhau giữa BCCE với tiền thân BCEC trước đây, là mọi thông tin trên sàn mới này đều được kết nối trực tiếp với sàn giao dịch hàng hóa LIFFE ở Luân Đôn, Anh quốc. BCCE như cánh tay nối dài của LIFFE, kinh doanh cả hàng thực lẫn hàng giấy. Giao dịch theo cách mới trên sàn BCCE, cà phê Việt Nam sẽ không còn bị trừ lùi từ 50-100 đô la Mỹ/tấn cà phê, tương đương trung bình mỗi năm mất khoảng 150 triệu USD như trước đây ! Nếu thu hút được các đại lý kinh doanh, nhà rang xay, và cầu nối ngân hàng, thì BCCE sẽ không sợ ế sàn như BCEC !

Chuyện hấp dẫn ở Lễ hội Cà phê ảnh 5

Voi diễu hành giới thiệu cà phê Voi

Chuyện hấp dẫn ở Lễ hội Cà phê ảnh 6

Khai trương sàn giao dịch mới BCCE

MỚI - NÓNG