Có hay không 300 triệu USD đổ vào chứng khoán Việt?

Có hay không 300 triệu USD đổ vào chứng khoán Việt?
TP - Hai chỉ số VN-Index và HNX-Index đã có một tuần giao dịch tăng nhẹ và đạt mức điểm cao nhất trong 3 tháng gần đây. Thanh khoản trên thị trường được cải thiện khá mạnh với giá trị khớp lệnh mỗi phiên trên cả 2 sàn đạt hơn 2.000 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với tuần trước.

> Phạt hơn 400 triệu vì hành vi thao túng chứng khoán

Một dòng tiền lớn ào ạt đổ vào các cổ phiếu đầu cơ. Sau khi nhóm cổ phiếu này hạ nhiệt cũng là lúc nhóm cổ phiếu lớn giao dịch sôi động trở lại, là động lực giúp cho thị trường tăng điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng gần 80 tỷ đồng trên cả 2 sàn. Điểm đáng chú ý là thị trường đang truyền nhau thông tin cho rằng có khoảng 300 triệu USD vốn nước ngoài sắp rót vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Mặc dù đây là thông tin chưa được kiểm chứng nhưng điều này đã phần nào tác động tích cực đến tâm lý nhà đầu tư.

Chứng khoán Việt vốn dĩ rất nhạy bén với tin đồn, dù chưa biết thực hư nhưng cùng với kế hoạch tăng giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài thì kênh chứng khoán lại được quan tâm trở lại.

Bình luận về việc có hay không một dòng vốn ngắn hạn đổ vào chứng khoán, đại diện một cơ quan quản lý cho hay họ cũng có nghe tin đồn trên nhưng thực tế kiểm chứng không thấy có biểu hiện gì.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG