Cơ hội tài trợ từ các dự án REDD

Cơ hội tài trợ từ các dự án REDD
TP - Điều cần thiết bây giờ là làm thế nào để đón nhận được nhiều nhất các khoản viện trợ không hoàn lại từ REDD để tăng chất lượng rừng Việt Nam.

Một chuyên gia về REDD thuộc Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn kiến nghị như vậy tại cuộc tọa đàm mới đây của Thế hệ xanh và Mạng lưới Môi trường Việt Nam tổ chức cho giới trẻ ở Hà Nội.

TS Phạm Mạnh Cường, chuyên gia về REDD (giảm phát thải nhà kính từ mất rừng và suy thoái rừng ở các nước đang phát triển) cho biết, kết quả lớn nhất đạt được tại COP15 chính là thành lập được REDD plus.

Theo đó, sáu nước phát triển (Australia, Nhật Bản, Na Uy, Pháp, Anh, và Mỹ) cam kết đóng góp 3,5 tỷ USD cho REDD-plus giai đoạn 2010-2012. Các nước phát triển cam kết dành 30 tỷ USD cho giai đoạn ngắn hạn, từ năm 2010-2012, và 100 tỷ USD cho giai đoạn dài hạn vào năm 2020.

TS Cường nhấn mạnh, đây chính là cơ hội cho Việt Nam nhận những khoản tài chính lớn để thực hiện các dự án REDD, trong bối cảnh chất lượng rừng ở Việt Nam liên tục suy giảm.  

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.