Cổ phiếu bất động sản Indonesia hút nhà đầu tư

Một công trình xây dựng ở thủ đô Jakarta, Indonesia. Ảnh Bloomberg
Một công trình xây dựng ở thủ đô Jakarta, Indonesia. Ảnh Bloomberg
TPO - Theo Bloomberg, lãi suất rơi, dân số tăng và sự bùng nổ trong lĩnh vực xây dựng với sự hỗ trợ mạnh của chính phủ đã và đang biến Indonesia thành thị trường có cổ phiếu bất động sản hấp dẫn các nhà đầu tư tài chính thế giới.

Trong vòng 12 tháng qua, chỉ số xây dựng & Bất động sản Indonesia đã tăng 25%, gấp đôi so với chỉ số chuẩn của nước này.

Quỹ thịnh vượng của Singapore GIC và cơ quan hưu trí nhà nước của Indonesia đều tăng đầu tư vào thị trường bất động sản của Indonesia khi Tổng thống Joko Widodo tăng chi tiêu cho  phát triển cơ sở hạ tầng và dân số của quốc gia lớn thứ 4 thế giới về dân số này đang tiếp tục mở rộng.

Vừa qua, GIC và một đối tác đã đồng ý đầu tư 500 triệu USD vào các dự án bất động sản ở Indonesia, tập trung vào khu vực trung tâm của Jakarta. Hồi tháng trước, BPJS Ketenagakerjaan, quỹ hưu trí nhà nước của Indonesia cho biết, họ đang lên kế hoạch tăng đầu tư vào nhà ở giá rẻ lên gấp năm lần mức hiện có để đáp ứng nhu cầu nhà ở của người lao động có thu nhập thấp.

Theo Bloomberg, các công ty đầu tư trên sàn chứng khoán Jakarta, bao gồm Alam Sutera và Lippo Cikarang, cùng có xếp hạng phân tích trung bình cao nhất so với các công ty cùng lĩnh vực trên toàn cầu, đều đưa ra các khuyến nghị mua đối với các nhóm ngành công nghiệp ở Indonesia.

Theo Theo Straits Times
MỚI - NÓNG