Cổ phiếu công nghệ, tài chính đẩy thị trường nhảy vọt

Cổ phiếu công nghệ, tài chính đẩy thị trường nhảy vọt
TPO - Sau những thông tin kết quả kinh doanh khả quan của một số tập đoàn công nghệ và tài chính được công bố, thị trường đã tăng điểm mạnh.

Kết thúc phiên giao dịch rạng sáng nay, thị trường đã đóng ở mức cao nhất trong hơn hai tháng qua do nhà đầu tư lạc quan về các báo cáo kết quả kinh doanh của các hãng trong vài ngày qua.

Nokia dẫn đầu tăng điểm của cổ phiếu công nghệ sau khi hãng này thông báo kết quả kinh doanh trong quý đầu tiên- dù lỗ nhưng vẫn tốt hơn quý trước. Sau đó JPMorgan Chase cũng trở thành ngân hàng mới nhất thông báo kết quả lãi lớn hơn dự báo.

Mặc dù các nhà đầu tư vẫn đang tiếp tục chờ đợi báo cáo của những tập đoàn khổng lồ lớn nhất Mỹ trong ngày hôm nay, song những tín hiệu gần đây cho thấy sự khả quan và bình ổn. Các chỉ số đã kết thúc cao hơn sau khi đã giằng co trước đó. 

Cụ thể, Dow Jones đóng cửa tăng 95,81 điểm tức 1,2% lên 8.125,43 điểm, lần đầu tiên trên mức 8.100 điểm kể từ ngày 9/2. Tính ra Dow đã tăng 24% kể từ khi xuống mức thấp nhất 12 năm qua trong ngày giao dịch 9/3, nhưng vẫn thấp hơn 42,6% so với mức đỉnh 14.164,53 điểm tháng 10/2007.

Tương tự, Standard & Poor's 500 tăng 13,24 điểm tức 1,6% lên 865,30 điểm, còn Nasdaq tăng 43,64 điểm tức 2,7% lên 1.670,44 điểm, mức cao nhất trong năm nay. Russell 2000 tăng 12,75 điểm tức 2,8% lên 473,88 điểm.

Nasdaq đã tăng 5,9% trong năm 2009. Chỉ số này đã giảm mạnh trước đó một ngày sau khi các nhà đầu tư của Intel thất vọng bới việc hãng cắt giảm doanh thu dự báo.

Hôm nay, hai hãng khổng lồ thị trường Citigroup và General Electric sẽ thông báo kết quả kinh doanh quý đầu tiên trước khi tiếng chuông mở cửa thị trường ngày cuối tuần vào tối nay. Đây sẽ là thông tin định hướng thị trường trước khi kết thúc tuần.

Trước đó, sau báo cáo khả quan, cổ phiếu JPMorgan Chase đã tăng 68 cent lên 33,24 USD. Còn Nokia dù lỗ lớn nhưng tình trạng xuống dốc không phanh đã bị chặn lại, nên vẫn tăng 1,52 USD tức 11,4% lên 14,88 USD.

Dạo qua thị trường thế giới, Nikkei của Nhật đóng cửa chiều qua tăng 0,1%. Tại Anh, FTSE 100 tăng 2,1% còn DAX của Đức tăng 1,3% và CAC-40 của Pháp tăng 1,8%.

MỚI - NÓNG