Cổ phiếu ngân hàng tăng, Wall Street vẫn giảm điểm

Cổ phiếu ngân hàng tăng, Wall Street vẫn giảm điểm
TPO - Kế hoạch chi trước 250 tỷ USD giải cứu ngân hàng của Chính phủ Mỹ chỉ giúp cổ phiếu ngành này tăng, trên tổng thể, Wall Street đã có phiên mất điểm ngay sau phiên tăng kỷ lục đầu tuần.
Cổ phiếu ngân hàng tăng, Wall Street vẫn giảm điểm ảnh 1
Vẫn lo sợ về một cuộc khủng hoảng thực sự đang tới. Ảnh: AP

Trên Wall Street phiên hôm thứ ba, các chỉ số quan trọng đại diện cho các ngành kinh tế đều giảm do các nhà đầu tư lo lắng hơn về bối cảnh kinh tế toàn cầu sắp tới có thể tồi tệ hơn.

Cụ thể, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 76,62 điểm tức 0,82% xuống còn 9.310,99 điểm dù trong phiên giao dịch trước đó đã tăng kỷ lục 936 điểm.

Bảng điện tử cho thấy các chỉ số khác cũng giảm, S&P 500 giảm 5,34% tức 0,53% đóng cửa mức 998,01 điểm và chỉ số Nasdaq giảm 65,24 điểm tức 3,54% còn 1.779,01 điểm.

Chỉ số Russell 2000 đại diện cho các công ty nhỏ hơn giảm 16,24 điểm tức 2,84% còn 554,65 điểm.

Các nhà giao dịch cho biết, Wall Street vẫn lo sợ trong những tuần sắp tới kinh tế toàn cầu khó tránh khỏi cuộc khủng hoảng, bất chấp những hành động cứng rắn tích cực vừa qua.

Tuy nhiên, cổ phiếu ngành ngân hàng trong phiên giao dịch rạng sáng nay đã tăng cao hơn so với phiên giao dịch hôm đầu tuần do Bộ Tài chính Mỹ công bố kế hoạch giải cứu, ngược lại, cổ phiếu ngành công nghệ giảm.

Điển hình như cổ phiếu Citigroup tăng 2,87 USD tức 18% lên mức 18,62 USD/cổ phiếu, trong khi Bank of America Corp. tăng 3,74 USD tức 16% đóng cửa mức 26,53 USD/cổ phiếu.

Tương tự cổ phiếu của Morgan Stanley tăng 21,2% và Wells Fargo tăng 10,2%.

Cổ phiếu ngành công nghệ, đáng chú ý là cổ phiếu Intel giảm 6,2% còn 15,93 USD/cổ phiếu, trước khi hãng này công bố lợi nhuận quý ba tăng 12%.

Giá dầu thô giao tháng 11/2008 đã giảm 2,56 USD xuống còn 78,63 USD/thùng trong phiên giao dịch New York Mercantile Exchange tại Mỹ.

Tuấn Đức
Theo AP/Reuters

MỚI - NÓNG