Cố tăng trưởng bằng mọi giá?

Bộ trưởng KH&Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. Ảnh Như Ý
Bộ trưởng KH&Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. Ảnh Như Ý
TPO - "Hiện chúng ta có tư tưởng cố tăng trưởng bằng mọi giá, từ 2015 - 2016 khai thác thêm tài nguyên để đảm bảo tăng trưởng, nên quý III hụt hơi không tăng trưởng được nữa”, đại biểu Quốc hội Hoàng Quang Hàm phát biểu tranh luận với Bộ trưởng KH&ĐT.  

Chiều 31/10, giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng khẳng định về mặt số liệu là tin cậy, phương pháp thống kê có cơ sở, khách quan đã áp dụng nhiều năm nay. Quý 3 tăng trưởng 7,46%, quý IV chỉ cần 7,31% là đạt tăng trưởng cả năm, và thường tăng trưởng sẽ đạt mức cao nhất vào quý cuối năm.

Thừa nhận có sự tăng giảm đột ngột tăng trưởng giữa các quý trong năm, nhưng theo Bộ trưởng, tốc độ tăng trưởng này chịu tác động của nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố mùa vụ.

Trên cơ sở đó, mục tiêu tăng trưởng 2018, dự báo GDP 6,5 – 6,7% là hợp lý nhưng theo ông, cũng cần thận trọng trước nguy cơ bất ổn an ninh, chính trị, xu hướng bảo hộ các nước... Ngành khai khoáng tiếp tục giảm, ảnh hưởng giảm 0,5 điểm phần trăm tăng trưởng GDP. Ngoài Samsung, một số dự án lớn như Formosa, Lọc hoá dầu Nghi Sơn, Cao su Đà Nẵng... đi vào sản xuất trong năm tới sẽ đóng góp vào tăng trưởng.

“Mô hình kinh tế hiện nay chưa thể chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu thời gian ngắn, nếu đặt mục tiêu quá cao các ngành sẽ phải gắng gượng, ảnh hưởng tới năm sau”, ông Dũng nói.

Tranh luận với giải trình của Bộ trưởng KH&ĐT, đại biểu Hoàng Quang Hàm (Phú Thọ) thấy chưa hoàn toàn thuyết phục với lý giải của Bộ trưởng.

“Hiện chúng ta có tư tưởng cố tăng trưởng bằng mọi giá, từ 2015 - 2016 khai thác thêm tài nguyên để đảm bảo tăng trưởng, nên quý III hụt hơi không tăng trưởng được nữa”, Uỷ viên thường trực Uỷ ban Tài chính ngân sách Quốc hội cho hay.

Theo ông Hàm, thực tế tăng trưởng quý IV vẫn đang trông vào giải pháp ngắn hạn khi tăng trưởng tín dụng được “kích” từ 12 lên 21%.

“Nếu không xác định tín dụng đi về đâu kiểm soát lạm phát về lâu dài thì rất ảnh hưởng. Tăng trưởng là tốt nhưng phải bền vững, giải pháp phải căn cơ, lâu dài chứ không phải giải pháp trước mắt”, ông Hàm nói.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.