Có thêm 3.100 nhân viên phải rời khỏi Wall Street

Có thêm 3.100 nhân viên phải rời khỏi Wall Street
TPO - Trong tháng Ba, có thêm 3.100 nhân viên buộc phải rời khỏi trung tâm chứng khoán lớn nhất thế giới Wall Street. Hiện chỉ còn 169.200 người làm việc tại đây, Bộ Lao động Mỹ cho biết.
Có thêm 3.100 nhân viên phải rời khỏi Wall Street ảnh 1
Số lượng người buộc phải rời khỏi Wall Street ngày càng tăng. Ảnh: AP

Đã có 40% trong tổng số 400.000 nhân viên được tuyển thêm trong 5 năm từ 2003 - 2008 của toàn bang New York, nơi tập trung trung tâm tài chính nước Mỹ và thế giới, bị sa thải.

Tỷ lệ thất nghiệp của thành phố New York trong tháng ba là 8,1% gần gấp đôi một năm trước 4,6%. Còn tỷ lệ thất nghiệp toàn bang là 7,8% so với 4,8% một năm trước.

Trước đó, tỷ lệ thất nghiệp tại thành phố này từng ở mức kỷ lục 11% trong thời gian suy thoái 1990-1991.

Tính ra, số lượng người mất việc trong lĩnh vực chứng khoán đã tăng nhanh kể từ khi cuộc khủng hoảng kinh tế bắt đầu. So với mức cao hồi tháng 10/2000, đã có 31.100 người làm trong lĩnh vực này phải ra đi, và con số này có thể tăng thêm trong thời gian tới khi mà Wall Street chưa thể bình ổn.

Theo đánh giá của các nhà kinh tế học, mỗi công việc tại Wall Street sẽ giúp tạo ra ba dịch vụ việc làm khác.

Tuấn Đức
Theo AP

MỚI - NÓNG