"Con ông cháu cha" làm chủ tịch mới của Toyota

"Con ông cháu cha" làm chủ tịch mới của Toyota
TPO - Chiều nay, Toyota Motor vừa thông báo ông Akio Toyoda, cháu trai người sáng lập hãng, sẽ trở thành Chủ tịch mới, điều hành hãng vượt qua tình hình khó khăn hiện nay.
"Con ông cháu cha" làm chủ tịch mới của Toyota ảnh 1

Akio Toyoda sẽ chèo lái Toyota vượt qua khó khăn? Ảnh: AP

Tổng số xe Toyota bán được trên toàn cầu trong năm 2008 chỉ là 8,972 triệu chiếc, giảm 4% so với năm 2007 do cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới.

Điều này có thể ngáng đường Toyota truất ngôi nhà sản xuất xe lớn nhất thế giới của General Motors, dù hãng này có một năm tồi tệ nhất trong lịch sử.

Nửa năm đầu 2008, Toyota lần đầu tiên vượt mặt đối thủ Mỹ General Motors về số lượng xe tiêu thụ sau 77 năm. 

Song với việc tổng số xe cả năm giảm, có thể Toyota khó giữ được vị trí này. General Motors sẽ thông báo số lượng xe tiêu thụ toàn cầu năm 2008 vào ngày mai.

Còn trong năm 2007, Toyota bán được 9,366 triệu xe, ít hơn 3.000 chiếc so với GM.

Đây là lần đầu tiên sau 14 năm, một thành viên của gia đình Toyota lên điều hành hãng. Như vậy, Akio Toyoda' 52 tuổi, sẽ thay Chủ tịch Katsuaki Watanabe điều hành hãng vượt qua giai đoạn khó khăn.

Mặc dù tình hình tài chính của Toyota tốt hơn GM, nhưng Toyota có thể sẽ lỗ khoảng 150 tỷ yen (tức 1,69 tỷ USD) khi kết thúc năm tài khóa vào ngày 31/3, lần đầu tiên sau 70 năm. 

Tuấn Đức
Theo Reuters/AP

MỚI - NÓNG