Con trai ông Trầm Bê ế cổ phiếu

Con trai ông Trầm Bê ế cổ phiếu
Ông Trầm Trọng Ngân không bán được cổ phiếu nào trong số 48 triệu cổ phiếu đã đăng ký do "Diễn biến thị trường không như kỳ vọng".

Con trai ông Trầm Bê ế cổ phiếu

> Vì sao con trai ông Trầm Bê từ chức Chủ tịch Phương Nam?
> Con trai ông Trầm Bê muốn thoái vốn khỏi Sacombank

Ông Trầm Trọng Ngân không bán được cổ phiếu nào trong số 48 triệu cổ phiếu đã đăng ký do "Diễn biến thị trường không như kỳ vọng".

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Hôm nay, trên website của STB công bố kết quả giao dịch. Theo đó, ông Trầm Trọng Ngân không bán được cổ phiếu nào trong số 48 triệu cổ phiếu đã đăng ký do "Diễn biến thị trường không như kỳ vọng".

Hồi giữa tháng 12 năm 2012, Ông Trầm Trọng Ngân là con trai lớn của ông Trầm Bê hiện đang là Phó Chủ tịch HĐQT của công ty đăng ký bán toàn bộ 48 triệu cổ phiếu (số tài khoản giao dịch: 103C257200) tương đương tỷ lệ 4,93% đang nắm giữ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 20-12-2012 đến 19-1-2013(*) bằng phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh.

Như vậy, kết thúc giao dịch, ông Ngân vần nắm giữ 48.000.000cp, tương đương 4,93%. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, cổ phiếu STB đang ở mức 22.000 đồng/CP, cao hơn nhiều so với mức giá khoảng 18-19.000 đồng/CP thời điểm ông Ngân đăng ký bán.

Với diễn biến này, kế hoạch thoái lui khỏi SBT của ông Ngân không thành công, con trai Trầm Bê sẽ còn kẹt lại đây chưa biết đến khi nào và vụ thâu tóm ở STB chưa thể sớm kết thức gọn gàng.

Theo VietNamNet

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.