Con trai ông Trầm Bê rời chức, thoái vốn

Con trai ông Trầm Bê rời chức, thoái vốn
Sau khi nhường ghế Chủ tịch HĐQT PNS cho Tổng Giám đốc Lữ Bỉnh Huy, người nhanh chóng sở hữu hơn 80% vốn công ty trong năm vừa rồi, triệu phú đôla trẻ tuổi Trầm Khải Hòa đã rời hẳn khỏi HĐQT công ty này.

Con trai ông Trầm Bê rời chức, thoái vốn

> Ẩn số Phương Nam trong vụ Sacombank
> Vì sao con trai ông Trầm Bê từ chức Chủ tịch Phương Nam?

Sau khi nhường ghế Chủ tịch HĐQT PNS cho Tổng Giám đốc Lữ Bỉnh Huy, người nhanh chóng sở hữu hơn 80% vốn công ty trong năm vừa rồi, triệu phú đôla trẻ tuổi Trầm Khải Hòa đã rời hẳn khỏi HĐQT công ty này.

Triệu phú đôla trẻ nhất sàn chứng khoán Việt Nam đã không còn giữ vai trò lãnh đạo tại PNS
Triệu phú đôla trẻ nhất sàn chứng khoán Việt Nam đã không còn giữ vai trò lãnh đạo tại PNS.

Công ty cổ phần Chứng khoán Phương Nam (mã PNS) vừa công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 4-2-2013 thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trầm Khải Hòa.

Ông Trầm Khải Hòa sinh năm 1988, là con trai ông Trầm Bê, Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - STB).

Ông Hòa được bầu vào Thành viên HĐQT Chứng khoán Phương Nam từ 28-9-2011. Như vậy, tính đến nay, ông Hòa đã có hơn 1 năm đứng trong ban lãnh đạo cao nhất của PNS, dù mới chỉ 25 tuổi. Và với sự kiện này, ông Hòa đã chính thức rút khỏi Hội đồng quản trị PNS từ 4-2.

Trước đó, ngày 8-1-2013, PNS đã thông báo việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Hòa và thay vào vị trí này là ông Lữ Bỉnh Huy, Tổng giám đốc công ty. Việc ông Huy liên tục mua vào một lượng lớn cổ phần PNS từ hàng loạt "yếu nhân" trong năm vừa qua đã gây bất ngờ cho không ít người quan tâm tới công ty này khi Báo cáo quản trị công ty được công bố.

Dồn dập hoạt động chuyển nhượng cổ phần PNS nhắm vào 1 người nhận chỉ trong 2 tháng giữa năm 2012
Dồn dập hoạt động chuyển nhượng cổ phần PNS nhắm vào 1 người nhận chỉ trong 2 tháng giữa năm 2012.

Công ty cổ phần Chứng khoán Phương Nam (mã PNS) vừa công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 4-2-2013 thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trầm Khải Hòa.

Ông Trầm Khải Hòa sinh năm 1988, là con trai ông Trầm Bê, Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - STB).

Ông Lữ Bỉnh Huy
Ông Lữ Bỉnh Huy "ẵm" gần trọn vốn PNS trong 2012 và lên làm Chủ tịch công ty này vào đầu năm 2013.

Ông Hòa được bầu vào Thành viên HĐQT Chứng khoán Phương Nam từ 28-9-2011. Như vậy, tính đến nay, ông Hòa đã có hơn 1 năm đứng trong ban lãnh đạo cao nhất của PNS, dù mới chỉ 25 tuổi. Và với sự kiện này, ông Hòa đã chính thức rút khỏi Hội đồng quản trị PNS từ 4-2.

Trước đó, ngày 8-1-2013, PNS đã thông báo việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Hòa và thay vào vị trí này là ông Lữ Bỉnh Huy, Tổng giám đốc công ty. Việc ông Huy liên tục mua vào một lượng lớn cổ phần PNS từ hàng loạt "yếu nhân" trong năm vừa qua đã gây bất ngờ cho không ít người quan tâm tới công ty này khi Báo cáo quản trị công ty được công bố.

Về phía ông Trầm Khải Hòa, sau khi rời khỏi ban lãnh đạo của PNS, ông Hòa vẫn đang là Thành viên HĐQT ngân hàng Sacombank với khối lượng cổ phiếu nắm giữ đạt 20,82 triệu đơn vị, chiếm tỷ lệ 2,14%. Đóng cửa phiên giao dịch 5-2. giá cổ phiếu STB được định ở mức 22.700 đồng/cp, tương ứng giá trị khối tài sản mà ông Hòa đang nắm giữ tại Sacombank vào khoảng trên 472,6 tỷ đồng, tương ứng khoảng 22,5 triệu USD. Do vậy, ông Hòa được coi là triệu phú "đô la" trẻ nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Theo Mai Chi
Dân trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.