Công bố 100 doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam năm 2020

Theo Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc, sẽ không có nền kinh tế tăng trưởng bền vững nếu thiếu một cộng đồng DN bền vững.
Theo Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc, sẽ không có nền kinh tế tăng trưởng bền vững nếu thiếu một cộng đồng DN bền vững.
TPO - Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) đã công bố 100 DN phát triển bền vững Việt Nam năm 2020.

Tối 10/12, dưới sự chỉ đạo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), lễ công bố DN bền vững tại Việt Nam đã được Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) tổ tại Hà Nội.

Đây là giải thưởng do VCCI phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH, Bộ TN&MT và Tổng Liên đoàn Lao động tổ chức thường niên từ năm 2016 theo sự chỉ đạo của Chính phủ.

Theo ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI, một thập niên trước đây, khi VCCI bắt đầu nói với DN về phát triển bền vững, hầu hết DN đều rất mơ hồ về khái niệm này.

Trong khi chúng ta hiểu rằng sẽ không có nền kinh tế tăng trưởng bền vững nếu thiếu một cộng đồng DN bền vững.

“Ở thời đại của chúng ta, chúng ta không chỉ nói đến kinh doanh đơn thuần, mà chúng ta phải đến kinh doanh có tách nhiệm. Chúng ta không chỉ nói đến phát triển chung chung, mà phải nói tới phát trển bền vững - kinh doanh có trách nhiệm và phát triển bền vững là sứ mệnh của chúng ta”, ông Lộc nói.

Công bố 100 doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam năm 2020 ảnh 1 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch VCCI cùng chúng mừng các DN bền vững.

Sau khi Chương trình nghị sự 2030 với trọng tâm là 17 Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) được Liên Hợp Quốc thông qua vào năm 2015, VCCI lần đầu tiên đã giới thiệu đến cộng đồng DN “Bộ chỉ số DN phát triển bền vững (CSI) và Chương trình đánh giá, công bố DN bền vững” vào năm 2016.

Năm nay, bước sang năm thứ 5 triển khai, Chương trình tiếp tục ghi nhận sự tham gia đông đảo của hơn 500 DN từ các lĩnh vực khác nhau, không phân biệt quy mô và thành phần kinh tế.

“Từ hàng trăm hồ sơ đó, trong lễ công bố ngày hôm nay, chúng ta sẽ biểu dương 100 doanh nghiệp xuất sắc nhất - những cánh chim đầu đàn trong sự nghiệp phát triển bền vững ở Việt Nam”, ông Lộc nói.

Tại lễ tôn vinh tối qua, Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tiếp tục được vinh danh Top 10 trong 100 DN phát triển bền vững. Đây cũng là lần thứ 5 liên tiếp PNJ tiếp trụ vững trong Top 10.

Sự ghi nhận của Chính phủ càng có nghĩa và giá trị hơn khi giữa bối cảnh đầy biến động từ đại dịch COVID-19, PNJ đã xuất sắc “vượt bão”, vững bước tăng trưởng để trở thành DN xuất sắc nhất ngành kim hoàn châu Á – Thái Bình Dương.

Công bố 100 doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam năm 2020 ảnh 2 PNJ tiếp tục là một trong những môi trường làm việc hấp dẫn nhất tại Việt Nam hiện nay và đồng thời là doanh nghiệp tiên phong, điển hình phát triển bền vững của khu vực châu Á.

Ông Lê Trí Thông, Tổng giám đốc PNJ cho biết, năm 2020 là một rất nhiều thách thức, nhưng PNJ đã thích nghi, vượt qua và phát triển.

Để PNJ vượt qua được những thức thức thời gian qua, PNJ đã đặt vấn đề phát triển bền vững từ 4-5 năm trước, với trọng tâm là xây dựng văn hoá DN, phát triển nguồn lực về con người, đoàn kết và sáng tạo để vượt qua khó khăn.

Cũng vì thế, qua 2 đợt sóng COVID-19 vừa qua, trong khi nhiều DN phải thu hẹp phạm vi hoạt động, cắt giảm nhân sự, PNJ vẫn liên tục mở rộng mạng lưới, đảm bảo tốt nhất việc làm và thu nhập cho gần 7.000 thành viên.

Một DN khác trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống cũng được vinh danh trong Top 100 DN phát triển bền vững tối qua là Tập đoàn URC Việt Nam.

Đây là năm thứ hai liên tiếp URC Việt Nam được vinh danh trong giải thưởng này, nhờ vào cam kết bền bỉ nâng cao cuộc sống của người dân Việt Nam thông qua các nỗ lực phát triển bền vững.

Công bố 100 doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam năm 2020 ảnh 3 Đại diện Tập đoàn URC nhận chứng nhận DN bền vững 2020

Là đơn vị sản xuất thực phẩm và đồ uống hàng đầu trong ngành hàng tiêu dùng nhanh - FMCG, URC Việt Nam được công nhận vì những sáng kiến bền vững trong sản xuất cũng như những đóng góp không ngừng cho xã hội và môi trường. 

Các hoạt động phát triển bền vững của URC Việt Nam thể hiện rõ qua việc áp dụng nguyên tắc 3R, về giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế để nâng cao hiệu quả của quá trình quản lý tài nguyên nước, sử dụng năng lượng và quản lý rác thải.

Năm 2019, URC Việt Nam cùng với đại diện của 11 doanh nghiệp hàng đầu đã thành lập Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam - PRO Việt Nam với cam kết mạnh mẽ về tái chế chất thải ứng dụng nền kinh tế tuần hoàn.

URC cũng quan tâm đến chất lượng cuộc sống tại nơi làm việc và trong cộng đồng. Năm 2019 là năm thứ hai liên tiếp URC Việt Nam được vinh danh là một trong những công ty có môi trường làm việc tốt nhất châu Á bởi giải thưởng uy tín HR Asia…

Với sự đầu tư lớn, toàn diện về kiểm soát nguyên liệu đầu vào, quy trình sản xuất cũng như kiểm định, URC đã nâng cao tiêu chuẩn về chất lượng và an toàn sản phẩm cho ngành trà đóng chai tại Việt Nam.

Đây là yếu tố quan trọng giúp URC đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm “Made in Vietnam” ra thế giới trong đó có những thị trường khắt khe như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc... URC Việt Nam cung cấp một danh mục đa dạng các sản phẩm được ưa chuộng như trà đóng chai C2, nước tăng lực Rồng Đỏ, bánh Quy Cream-O, Magic, kẹo Dynamite…

Sản phẩm chủ lực trà đóng chai C2 được sản xuất với nguyên liệu hoàn toàn từ lá trà tự nhiên được khai thác từ cao nguyên Việt Nam, sau đó được chế biến và đóng chai trong cùng một ngày giúp đảm bảo sự tươi nguyên và thanh khiết của trà.

Vào tháng 10 năm nay, URC Việt Nam lần đầu tiên được vinh danh trong hạng mục Top 10 thương hiệu đồ uống uy tín nhất Việt Nam – hạng mục đồ uống không cồn.

MỚI - NÓNG