Công bố 100 thương hiệu giá trị nhất thế giới

Công bố 100 thương hiệu giá trị nhất thế giới
TP - Kết quả nghiên cứu Top 100 thương hiệu giá trị nhất thế giới do Millward Brown (công ty chuyên nghiên cứu về thương hiệu, thông tin- truyền thông thế giới dựa vào những chỉ số kinh doanh và độ phổ biến của thương hiệu) công bố ngày 22-5.

Kết quả cho hay, các thương hiệu lớn nhất trên thế giới vẫn tiếp tục tăng trưởng về giá trị trong bối cảnh kinh tế bất ổn.

Thương hiệu nắm giữ vị trí số 1 (đồng thời trong hai năm liên tiếp) là Apple với mức tăng trưởng giá trị 19%, đạt 182,9 tỷ USD. IBM tăng trưởng 15% và đạt mức giá trị 115,9 tỷ USD.

Google xếp vị trí thứ ba với giá trị 107,8 tỷ USD. Xếp thứ 4 là thức ăn nhanh McDonald’s với 95,188 tỷ USD.

Kế đến là Microsoft với 76,651 tỷ USD; Coca-Cola với 74,286 tỷ USD, Marlboro với 73,612 tỷ USD, nhà cung cấp dịch vụ truyền thông AT&T với 68,870 tỷ USD, nhà cung cấp dịch vụ truyền thông Verizon với 49,151 tỷ USD và China Mobile với 47,041 tỷ USD. Facebook, trị giá 33,2 tỷ USD, xếp vị trí thứ 19.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.