Công đoàn được mua 5% cổ phần ưu đãi

Công đoàn được mua 5% cổ phần ưu đãi
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý như vậy tại buổi làm việc với Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam hôm 7/3.
Công đoàn được mua 5% cổ phần ưu đãi ảnh 1

Việc đứng trong hội đồng quản trị sẽ giúp tổ chức công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động tốt hơn - Ảnh: Việt Tuấn. (VnEconomy)

Như vậy, với 5% cổ phần ưu đãi mua bằng vốn tự có, thành viên trong tổ chức đại diện cho người lao động tại các doanh nghiệp Nhà nước đang cổ phần hóa sẽ có thể tham gia vào một ghế tại hội đồng quản trị công ty.

Khi có vị trí trong hội đồng quản trị, chắc chắn vai trò và tiếng nói của tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp cổ phần sẽ được nâng cao hơn, từ đó sẽ thuận lợi hơn khi bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

Tại buổi làm việc với Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Thủ tướng cũng đã cho ý kiến về một số vấn đề và nhiệm vụ của ngành công đoàn như giải quyết tranh chấp lao động và đình công, thỏa ước lao động tập thể, thúc đẩy các doanh nghiệp - nhất là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho người lao động...

Theo Thanh Vân
VnEconomy

MỚI - NÓNG