Công nương Hà Lan thăm công ty liên doanh FrieslandCampina Việt Nam

Công nương Hà Lan thăm công ty liên doanh FrieslandCampina Việt Nam
(TPO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thái tử Hà Lan Willem Alexander và Công nương, ngày 30-3, Công nương Máxima, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Ngoại thương Hà Lan Henk Bleker, cùng phái bộ kinh tế Hà Lan đã đến thăm FrieslandCampia Việt Nam.

Công nương Hà Lan thăm công ty liên doanh FrieslandCampina Việt Nam

(TPO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thái tử Hà Lan Willem Alexander và Công nương, ngày 30-3, Công nương Máxima, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Ngoại thương Hà Lan Henk Bleker, cùng phái bộ kinh tế Hà Lan đã đến thăm FrieslandCampia Việt Nam.

Công nương Máxima giao lưu cùng học sinh ngôi trường Đèn đom đóm Võ Thị Sáu (Bình Phước)
Công nương Máxima giao lưu cùng học sinh ngôi trường Đèn đom đóm Võ Thị Sáu (Bình Phước).

Công nương Máxima đã đến tham quan trang trại huấn luyện thuộc chương trình Phát triển ngành sữa của của Cô Gái Hà Lan, nơi mà từ năm 1995 đến nay, hàng chục ngàn lượt nông dân Việt Nam đã được huấn luyện, hỗ trợ trong việc làm sao để phát triển việc chăn nuôi bò sữa một cách bền vững.

Cùng ngày, Công nương Máxima cũng đã dành thời gian giao lưu với các em học sinh đến từ trường Võ Thị Sáu tỉnh Bình Phước, một trong sáu ngôi trường mà chương trình khuyến học Đèn Đom Đóm (do Cô Gái Hà Lan khởi xướng) đã xây dựng, nhằm giúp cải thiện điều kiện học tập cho trẻ em ở các vùng sâu vùng xa trên khắp cả nước.

Ông Mark Boot, Tổng Giám Đốc công ty FrieslandCampina Việt Nam, cho biết “Chúng tôi rất vinh dự được là một trong số rất ít doanh nghiệp được Công nương Máxima và phái bộ kinh tế Hà Lan chọn lựa để đến thăm. Chuyến thăm này cho thấy những đóng góp thiết thực, liên tục trong suốt 15 năm qua cho cộng đồng, người dân và đất nước Việt Nam của Cô Gái Hà Lan (FrieslandCampina Việt Nam) đã được đánh giá rất cao”.

Cùng tham gia sự kiện này còn có ông Vũ Minh Sang – Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương và bà Ngô Thị Minh - Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa – Giáo dục – Thanh niên – Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội. Trong lời chào mừng Công nương Máxima, ông Sang đánh giá cao những đóng góp trong suốt 15 năm qua của công ty FrieslandCampina Việt Nam, một liên doanh mẫu mực giữa hai đối tác Việt Nam và Hà Lan, cho tỉnh Bình Dương nói riêng và cộng đồng nói chung.

Chương trình khuyến học Đèn Đom Đóm, được nhãn hiệu Cô Gái Hà Lan khởi xướng từ năm 2002, đã trao tặng gần 20.000 học bổng và xây dựng được sáu trường học trên những địa bàn khó khăn ở các tỉnh Bình Phước, Quảng Ngãi, Huế, Hà Nam, Cà Mau, Kontum, Quảng Bình, Lai Châu nhằm tạo điều kiện cho các học sinh vượt khó, tiếp tục học và học giỏi. Sau gần 10 năm thực hiện, tinh thần “sẻ chia là hạnh phúc” mà Cô Gái Hà Lan cổ vũ đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của cộng đồng và tạo ra những hiệu ứng xã hội tích cực.

Cô Gái Hà Lan (FrieslandCampina Việt Nam hiện nay) là liên doanh thành lập tại Việt Nam vào năm 1995 giữa Tổng công ty Xuất nhập khẩu Bình Dương, Việt Nam (PROTRADE) và tập đoàn Royal FrieslandCampina, tập đoàn sữa hàng đầu Hà Lan, với lịch sử trên 135 năm, sản xuất kinh doanh trong ngành sữa trên toàn thế giới.

Cao Lâm

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.