Công ty Hàn tại Việt Nam chống dịch ra sao?

Đo thân nhiệt hằng ngày cho những người Hàn Quốc làm việc tại Công ty TNHH Công nghệ Gloveland Vina
Đo thân nhiệt hằng ngày cho những người Hàn Quốc làm việc tại Công ty TNHH Công nghệ Gloveland Vina
TP - Khảo sát tại Bắc Giang - địa phương có 200 DN Hàn Quốc với 1.000 người Hàn Quốc lưu trú cho thấy việc chống dịch Covid-19 được thực hiện chặt chẽ…

Gần 7 giờ sáng, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Công nghệ Gloveland Vina (Cty Gloveland Vina) - một công ty Hàn Quốc chuyên sản xuất găng tay bảo hộ lao động tại Cụm công nghiệp Việt Tiến, Việt Yên, Bắc Giang vào ca. Từng công nhân xếp hàng chờ đến lượt mình để kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Hai bảo vệ của công ty cẩn thận đo thân nhiệt từng người.

Trước đó, từ 6h sáng, các lãnh đạo Cty Gloveland Vina và nhiều chuyên gia người Hàn Quốc đã đến công ty. Ngay khi bước vào cổng, tuân thủ nghiêm chỉnh việc kiểm tra thân nhiệt, rửa tay trước khi bước vào công ty làm việc. Đồng thời, bất kể khách nào đến công ty liên hệ làm việc cũng phải đo thân nhiệt và rửa tay.

Ông Son Kyungrak, Phó GĐ Cty Gloveland Vina, cho biết, công ty có hơn 200 nhân viên và công nhân, trong đó có 6 người Hàn Quốc. Ngoài đo thân nhiệt, công ty đã triển khai nhiều giải pháp khác để phòng chống dịch bệnh, như phun thuốc khử trùng toàn công ty, phát khẩu trang cho người lao động. Bên trong các phân xưởng sản xuất, nhà vệ sinh, nhà ăn, các phòng ban làm việc đều được trang bị các chai dung dịch rửa tay khô.

Ông Vương Huy Hoàng, Chủ đầu tư Cụm công nghiệp Việt Tiến, cho biết, tại đây có 2  công ty Hàn Quốc hoạt động, với hơn 600 người Việt Nam đang làm việc. “Các công ty Hàn Quốc xác định việc phòng chống dịch bệnh có ý nghĩa sống còn với doanh nghiệp. Bởi vậy, họ rất quan tâm và triển khai quyết liệt nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh này, như đo thân nhiệt, phát khẩu trang cho người lao động”, ông Hoàng nói.

Giám sát chặt chẽ 

Theo ông Hoàng, tại cụm công nghiệp này có nhiều người Hàn Quốc đang làm việc. Trong đó, 1 người ở lại Việt Nam ăn Tết, những người khác sang làm việc từ ngày mồng 6 tháng Giêng. Các cơ quan chức năng của huyện Việt Yên thường xuyên theo dõi tình hình sức khỏe của họ. Đến thời điểm này, những người Hàn Quốc làm việc ở đây đều có sức khỏe tốt.

Ông Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh Bắc Giang), nói với PV Tiền Phong, tỉnh có hơn 200 doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động, tập trung ở trong các khu công nghiệp và huyện Việt Yên. Hơn 1.000 người Hàn Quốc đang làm việc ở tỉnh Bắc Giang. Các cơ quan chức năng của tỉnh đã in tài liệu khuyến cáo về phòng chống dịch bệnh bằng tiếng Hàn, Nhật, Trung, phát cho các doanh nghiệp của ba nước này.

Ông Dương cho biết, Bắc Giang cũng lên danh sách người Hàn Quốc ở tỉnh này trước thời điểm có dịch bệnh và những người Hàn mới sang để kịp thời theo dõi về sức khỏe. Trong những người Hàn Quốc mới sang làm việc ở Bắc Giang có 17 người đến từ vùng có dịch hoặc đi qua vùng có dịch bệnh, nhưng họ lại sống ở Hà Nội và Bắc Ninh. Bởi vậy, Sở Y tế tỉnh Bắc Giang có văn bản đến cơ quan chức năng Hà Nội và Bắc Ninh để cách ly những người Hàn Quốc này.

Ông Trần Văn Sinh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang, cho hay, tỉnh này thành lập tổ giám sát đặc biệt tại các khu, cụm công nghiệp trong tỉnh để giám sát, rà soát những người Hàn Quốc mới đến và sắp sang Bắc Giang làm việc, sinh sống để có phương án xử lý kịp thời hằng ngày.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.