CPI tháng 9 có thể tăng 0,4 - 0,5%

CPI tháng 9 có thể tăng 0,4 - 0,5%
TP - Theo đánh giá của Trung tâm Thông tin Thương mại, Bộ Công Thương, dù giá xăng dầu, gas và một số mặt hàng thiết yếu khác liên tục tăng giá trong thời gian qua nhưng do tỷ trọng trong rổ hàng hóa cộng với hàng tồn kho cao, sức mua của người dân thấp nên giá hàng hóa sẽ khó có cơ sở tăng mạnh trong tháng 9.

> Chỉ số giá tiêu dùng tháng Tám quay đầu tăng mạnh

Dự báo, nếu tính tất cả các yếu tố khác như mùa mưa bão, lễ rằm tháng 7, Tết Trung thu, mùa khai giảng, việc điều chỉnh giá xăng dầu liên tục trong thời gian vừa qua sẽ khiến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 có thể tăng 0,4 - 0,5% so với tháng 8.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).