CPI tháng tư: Nhiều nhóm hàng tăng giá nhẹ

CPI tháng tư: Nhiều nhóm hàng tăng giá nhẹ
TPO - Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng tư đã tăng 0,35% so với tháng 3 ở hầu hết trong rổ 10 nhóm mặt hàng dùng để tính CPI.
CPI tháng tư: Nhiều nhóm hàng tăng giá nhẹ ảnh 1
Nhóm hàng Hàng ăn và dịch vụ ăn uống  đã có sự tăng giá trở lại

Với mức tăng giá này, tốc độ tăng giá tiêu dùng của 4 tháng đầu năm đạt mức 1,68% và ở mức 9,23% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong nhóm ngành hàng chung là Phương tiện đi lại, bưu điện có mức tăng giá cao nhất 0,48%, ngành hàng Bưu chính viễn thông lại giảm 0,04%.

Việc chỉ số giá của nhóm Phương tiện đi lại tăng cao do ảnh hưởng của việc điều chỉnh giá xăng 2 lần, mỗi lần tăng 500 đồng/lít vào các ngày 2/4 và 11/4 vừa qua.

Các nhóm hàng có mức tăng giá mạnh xếp theo mức độ là Hàng ăn và dịch vụ ăn uống (tăng 0,43%); Nhà ở và vật liệu xây dựng (tăng 0,45%); nhóm hàng Đồ dùng và dịch vụ khác (tăng 0,38%); Thiết bị và đồ dùng gia đình (0,28%).

Tháng 4 chỉ có duy nhất nhóm hàng Văn hoá, thể thao, giải trí giảm so với tháng trước với mức 0,36%. Các nhóm hàng còn lại có mức tăng chủ yếu từ 0,1% đến 0,25%.

Xét về khía cạnh địa phương, Tiền Giang là địa phương có chỉ số giá tiêu dùng tăng cao nhất (0,78%). Kế đến là TPHCM (0,49%), Cần Thơ (0,23%), Đà Nẵng (0,19%). Thừa Thiên – Huế là địa phương duy nhất trong số 10 tỉnh thành lớn có CPI giảm ở mức 0,08%.

Trong tháng 4, giá vàng và đô la Mỹ là hai mặt hàng có sự biến động khá mạnh với mức tăng thêm lần lượt là 1,4% và 1,25%. Nếu tính từ đầu năm đến nay, giá vàng và đô la Mỹ đã tăng thêm 17,17% và 3,88%.

MỚI - NÓNG