Cư dân căn hộ ‘triệu đô’ trung tâm quận 1 là ai?

Cư dân căn hộ ‘triệu đô’ trung tâm quận 1 là ai?
Mới ra mắt không lâu nhưng The Grand Manhattan đã là tâm điểm của giới tinh hoa, bởi những căn hộ hạng sang toạ lạc tại trung tâm của trung tâm Sài Gòn như dự án này hiện nay là không dễ có được.

Từ những nhà đầu tư quốc tế

Bà Elena Goh – nhà đầu tư bất động sản người Singapore là một trong những chủ nhân đầu tiên của The Grand Manhattan. Bà cho biết: “TP.HCM là một thị trường mà vợ chồng tôi đã để ý từ lâu. Khi dự án vừa ra mắt, chúng tôi đã quyết định ngay mà không cần đắn đo gì cả. So với những thị trường khác mà tôi đã đầu tư như Hong Kong, giá một căn bộ hạng sang tại TP.HCM thấp hơn nhiều, trong khi tỷ suất sinh lợi cho thuê ở trung tâm thành phố TP.HCM lên tới 4-5%, tại Hong Kong, con số này chỉ xấp xỉ 1-2%”.

Cư dân căn hộ ‘triệu đô’ trung tâm quận 1 là ai? ảnh 1
 

Là nhà đầu tư bất động sản cao cấp có nhiều kinh nghiệm, bà Elena Goh cho biết thêm: “Tại Hong Kong và Singapore, những bất động sản hạng sang luôn đảm bảo tỷ suất sinh lời. TP.HCM là thị trường mới nổi nên tôi tin tỷ suất này sẽ luôn giữ ở mức cao. Hơn nữa, tôi đã từng đầu tư dự án của Novaland nên rất yên tâm.”

Trong tình hình quỹ đất tại trung tâm thành phố ngày càng khan hiếm, The Grand Manhattan được xem là “kim cương” trong phân khúc căn hộ hạng sang. Dự án tọa lạc tại 02 mặt tiền Cô Bắc - Cô Giang đắt giá ngay lõi quận 1 với quy mô lên đến 14.000m2. Dự án hội tụ chuỗi tiện ích đẳng cấp chuẩn “resort” 5 sao, gồm khu mua sắm và công viên tầng trệt; khu hồ bơi, BBQ, ghế thư giãn lưng trời; công viên và cảnh quan nội khu rộng đến 4.200 m2… Chủ nhân căn hộ còn sở hữu đặc quyền hiếm có: chỗ đậu xe định danh ngay trung tâm Q.1. Được xem như “BĐS thứ 2”, chỗ đậu xe dành riêng cho cư dân không chỉ đáp ứng “cơn khát” chỗ đậu xe an toàn, văn minh mà còn góp phần gia tăng giá trị cho dự án.

Khách hàng Lý Quốc Hùng (Việt kiều Hà Lan): “Tôi đã đầu tư nhiều tại thị trường trong nước và rất thích thương hiệu Novaland. Novaland có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực BĐS, bàn giao nhà đúng tiến độ. Dự án The Grand Manhattan lại ưu đãi chỗ đậu xe rất thuận tiện cho việc đi lại. Hi vọng dự án hoàn thành đúng như cam kết và trở thành ngôi nhà chất lượng cao khi gia đình về sống tại Việt Nam.”

Cư dân căn hộ ‘triệu đô’ trung tâm quận 1 là ai? ảnh 2
 
Cư dân căn hộ ‘triệu đô’ trung tâm quận 1 là ai? ảnh 3
 

Đến giới “sành sỏi” trong nước

Diễn viên – Doanh nhân Chi Bảo, một khách hàng của The Grand Manhattan cho biết: “Sống ở khu trung tâm Q.1, TP.HCM hơn 10 năm nay nên Chi Bảo hiểu rõ các giá trị bền vững của bất động sản trong khu vực này. Có thể thấy nhu cầu sống tại Q.1 của các chuyên gia nước ngoài, doanh nhân rất cao. Các khu nhà dành cho giới CEO có giá thuê từ 2.500 - 2.700 USD/căn và luôn ở trong tình trạng khan hiếm. Bên cạnh đó, sở hữu một chỗ đậu xe đảm bảo ngay giữa trung tâm quận 1 thực sự là ưu đãi rất khó kiếm trên thị trường.”

Có mặt tại sự kiện khai trương khu nhà mẫu dự án này, gia đình anh Trần Quang Hải Long (Q.Phú Nhuận) cho biết: “Tôi chọn The Grand Manhattan do dự án có vị trí ngay trung tâm Quận 1, các “view” ra bờ sông hoặc nhìn về Quận 1 đều rất đẹp. Nhà mẫu thiết kế sang trọng, đường nét chi tiết, không gian thoáng mát, nhiều ánh sáng khiến gia đình tôi rất thoải mái và hài lòng. Căn hộ có hệ thống Smarthome nên tôi cũng rất ưa thích. Ngoài ra, khả năng sinh lời của The Grand Manhattan khá cao, tôi dự đoán vào khoảng 25-30%.”

Cư dân căn hộ ‘triệu đô’ trung tâm quận 1 là ai? ảnh 4
 

Doanh nhân Trần Trang Cẩm Tú (Q.Tân Bình) chia sẻ: “đây là cơ hội hiếm có để tôi sở hữu BĐS ngay trung tâm Q.1. Do tôi làm trong ngành xuất nhập khẩu, đối tác nước ngoài khi sang Việt Nam đều phải ở khách sạn 5 sao, nhưng giờ đây việc tôi mang tới cho họ một không gian lưu trú đẳng cấp như The Grand Manhattan thì rõ ràng tôi không cần giới thiệu về mình nhiều, họ sẽ biết mình là ai và sự nhiệt tình của mình khi tiếp đón họ.”

Có thể thấy The Grand Manhattan đáp ứng hoàn hảo nhu cầu sống sang trọng và đầu tư sinh lợi cao của nhóm khách hàng tinh hoa trong nước và quốc tế. Thực tế, phân khúc bất động sản hạng sang luôn có một sức quyến rũ riêng, bền vững và không chịu nhiều biến động lên xuống như các phân khúc khác. Không những giải tỏa cơn khát về nhà ở cho lớp cư dân thành đạt, có địa vị cao trong xã hội, những dự án đắt giá này sẽ là những biểu tượng mới, đóng góp vào thay đổi diện mạo cho một thành phố trẻ trung và năng động như TP.HCM.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.