Cục Thuế Hà Nội, TPHCM xin bổ sung lãnh đạo

TPO - Cho rằng bộ máy lãnh đạo chưa thể cáng đáng hết công việc, Cục Thuế thành phố Hà Nội và Cục Thuế TP.HCM đề nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế xem xét bổ sung lãnh đạo.
Cục Thuế Hà Nội, TPHCM xin bổ sung lãnh đạo ảnh 1

Toàn cảnh hội nghị sơ kết 6 tháng của Tổng cục Thuế ngày 8/7

Cục Thuế TP. Hà Nội xin bổ sung 4-5 cục phó

Báo cáo tại Hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 do Tổng cục Thuế tổ chức ngày 8/7, ông Mai Sơn, Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội, khẳng định: Dù khó khăn nhưng đơn vị sẽ quyết tâm hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) được giao.

Theo ông Sơn, 6 tháng đầu năm 2020, số thu NSNN của đơn vị cơ bản đạt mức khá với 118.034 tỷ đồng, đạt 45,3% dự toán, bằng 98% so với cùng kỳ năm 2019.

Tuy nhiên, số thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh chỉ đạt 34,9% dự toán pháp lệnh, giảm 22,5% so với cùng kỳ do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19.

Trong 6 tháng đầu năm, Cục Thuế TP. Hà Nội cũng đã đôn đốc thu nợ được 4.653 tỷ, đạt 50,8% chỉ tiêu thu nợ được giao, tăng 8,5% so với cùng kỳ 2019.

Bên cạnh đó, theo ông Mai Sơn, cục đã hoàn thành 6.063 cuộc thanh kiểm tra. Qua đó, truy thu, truy hoàn, xử phạt 760 tỷ đồng, giảm lỗ 2.351 tỷ đồng, giảm thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 114 tỷ đồng.

“Cục Thuế TP. Hà Nội đã triển khai gia hạn kịp thời, đúng đối tượng 17.170 tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê đất đối với trên 36.500 lượt người nộp thuế trên địa bàn”, ông Mai Sơn cho biết thêm.

Để hoàn thành nhiệm vụ thuế 6 tháng cuối năm hết sức nặng nề, Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội xác định cần tiếp tục bám sát, triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo của Chính phủ, Thành phố, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế trên cơ sở giao nhiệm vụ cụ thể đến từng đơn vị, từng công chức thuế và thường xuyên giám sát, kiểm đếm các chỉ tiêu, kế hoạch đã giao để phân tích, đánh giá và kịp thời chỉ đạo, xử lý các vướng mắc phát sinh.

Đồng thời, Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết sẽ tăng cường kỷ cương, kỷ luật và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức; đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử, cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản trị - giám sát nội ngành...

“Thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc không tổ chức thanh tra, kiểm tra thuế các trường hợp không có dấu hiệu vi phạm để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung giải quyết khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng cũng không để xảy ra tình trạng lợi dụng vi phạm pháp luật”, ông Sơn cho biết.

Lãnh đạo Cục Thuế TP. Hà Nội khẳng định sẽ tập trung phân tích, nhận diện và tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra thuế theo yếu tố rủi ro, theo các chuyên đề chống thất thu từ kinh doanh bất động sản, chuyển nhượng dự án - vốn, thương mại điện tử, chống chuyển giá, chống xói mòn cơ sở thuế, chống lợi dụng Hiệp định thuế...

Đáng chú ý, Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội đề nghị Tổng cục Thuế báo cáo Bộ Tài chính và các cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung cho Cục thuế Hà Nội và các Cục thuế có số thu lớn và địa bàn rộng thêm cấp phó (từ 4 đến 5 cấp phó) để phục vụ nhiệm vụ hết sức nặng nề đạt hiệu quả.

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh khó thu đạt dự toán

Theo ông Lê Duy Minh, Cục trưởng Cục Thuế TPHCM, tính đến ngày 1/7, đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ xin gia hạn thuế của 41.498 doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh và hộ gia đình, với tổng số tiền thuế đề nghị gia hạn 13.002 tỷ đồng.

Về việc phối hợp triển khai hỗ trợ cá nhân kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngưng nghỉ theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ, Cục Thuế TPHCM cho biết đã nhận được 2.216 hồ sơ đề nghị hỗ trợ do các cá nhân kinh doanh gửi và 2.061 hồ sơ do UBND phường, xã chuyển gửi.

Hiện cơ quan Thuế đã thẩm định được 1.704 hồ sơ, trong đó có 1.239 hồ sơ thuộc diện được hỗ trợ và 465 hồ sơ không thuộc diện được hỗ trợ.

Theo ông Lê Duy Minh, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, kết quả thu nội địa trừ dầu trong 5 tháng đầu năm 2020 giảm khoảng 10.040 tỷ đồng, trong đó khu vực sản xuất kinh doanh giảm 6.300 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, trong năm 2020 Trung ương giao TP. HCM thu ngân sách 405.828 tỷ đồng, tăng 1,68% so với dự toán năm 2019. Để đạt được chỉ tiêu đề ra cũng như vực dậy nền kinh tế, UBND TP. HCM đã và đang triển khai một số chương trình hành động, kế hoạch phục hồi kinh tế.

Dự và chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đề nghị ông Minh báo cáo xem từ nay tới cuối năm hoàn thành được bao nhiêu dự toán thu ngân sách được giao, có đảm bảo hoàn thành không? Xem đánh giá nguồn để thu từ nay tới cuối năm là nguồn nào, có thu được thêm từ tiền thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất, thu hồi xử lý nợ đọng không?

Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM cho biết có 2 kịch bản, xấu nhất chỉ đạt 86% dự toán. Còn nếu nền kinh tế mở cửa sâu rộng thì theo ông Minh khả năng địa phương sẽ thu đạt 92% dự toán.

“Số nợ có khả năng thu hồi khoảng trên dưới 13.000. Chúng tôi đã thu được 2.034 tỉ đồng tiền nợ từ năm 2019 chuyển gia. Có thể có 1 số DN năm 2020 khó khăn nhưng nợ từ 2019 về trước bắt buộc phải nộp đủ, và chúng tôi quyết tâm thu sát 13.000 tỉ này để bù các thiếu hụt do COVID-19 gây ra”, ông Minh cho biết thêm.

Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM cũng thừa nhận, với cơ cấu 1 cục trưởng, 2 cục phó hiện nay chưa cáng đáng hết được mọi việc. Do đó, Cục Thuế TP.HCM mong muốn Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế xem xét bổ sung thêm lãnh đạo cho đơn vị.

MỚI - NÓNG