Cuộc họp báo nhốn nháo của Cty Vàng Phước Sơn

Ông David Seton, Chủ tịch Tập đoàn Besra chỉ trích báo chí. Ảnh: Nguyễn Thành
Ông David Seton, Chủ tịch Tập đoàn Besra chỉ trích báo chí. Ảnh: Nguyễn Thành
TP - Ngày 7/8, tại Tam Kỳ (Quảng Nam), Tập đoàn Besra Inc tổ chức họp báo về việc hai đơn vị thành viên là Cty TNHH Vàng Phước Sơn và Cty TNHH Khai thác Vàng Bồng Miêu bị Cục Thuế Quảng Nam cưỡng chế khoản nợ thuế gần 300 tỷ đồng. Đại diện Besra chỉ kêu ca, than nghèo kể khổ, chỉ trích báo chí và Cục Thuế. Cuộc họp báo bị gián đoạn, khi chủ nợ xông vào đòi nợ…

Mở đầu buổi họp báo, ông David Seton, Chủ tịch Tập đoàn Besra cho rằng, gần đây có hàng loạt báo đăng tải các bài báo “thiếu căn cứ” và “sai sự thật”, gây tác hại lớn đối với Besra Việt Nam. “Dự kiến trong tuần tới chúng tôi sẽ hoạt động trở lại. Tuy nhiên, quá trình bị chậm lại vì những bài báo” - ông David Seton nói. 

Ý kiến này lập tức bị các nhà báo, phóng viên phản đối. Bởi toàn bộ thông tin khai thác từ cơ quan chức năng địa phương, phát ngôn của lãnh đạo Cục Thuế, chứ không phải “thông tin vỉa hè”. 

ãnh đạo Besra cho rằng, cho đến nay, hai Cty đã luôn trả đầy đủ các khoản thuế đến hạn với tổng số tiền hơn 1.114 tỷ đồng, chưa kể tổng số vốn đầu tư vào Việt Nam của 2 công ty đạt mức khoảng 3.250 tỷ đồng, hoạt động hỗ trợ địa phương hơn 46 tỷ đồng. 

Từ năm 2008 đến nay, 2 công ty chi trả gần 3.875 tỷ đồng cho nhà thầu và nhà cung cấp… Theo ông David Seton, 97% tiền thu được từ việc bán vàng được sử dụng để tái đầu tư trực tiếp vào Việt Nam. Trong đó 60% được sử dụng vào khai thác và sản xuất, bao gồm cả tiền lương và các phúc lợi cho cán bộ công nhân viên…

Cũng theo ông Seton, các phát ngôn của lãnh đạo Cục Thuế Quảng Nam là không chính xác, đã làm cho nỗ lực đưa 2 nhà máy trở lại hoạt động gặp khó khăn. Tuy nhiên đại diện Cục Thuế đã phản bác, vì tại buổi làm việc mới đây, hai bên chưa đạt được thống nhất, thỏa thuận thỏa đáng và phải tiếp tục trao đổi và báo cáo lên cấp trên để chờ giải quyết. Cuối buổi họp báo, ông Senton phải xin rút lại những lời chỉ trích của mình trước đó.

Theo Cục Thuế Quảng Nam, đến ngày 30/6/2014, hai Cty Vàng Phước Sơn và Bồng Miêu còn nợ tỉnh Quảng Nam 297 tỷ đồng tiền thuế, chiếm 38% số nợ thuế của 4.000 doanh nghiệp trên địa bàn. 

Ông Lương Đình Đường, Phó cục trưởng Cục Thuế Quảng Nam khẳng định: “Cty dùng tiền thuế vào mục đích khác không chịu nộp vào ngân sách nhà nước. Việc nợ thuế của hai Cty đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật thuế Việt Nam, cụ thể là Luật Quản lý thuế. Đây là điều mà bất cứ tổ chức cá nhân ở bất cứ nước trên thế giới phải tuân thủ”.

Cuộc họp báo đang diễn ra phải gián đoạn vì bất ngờ một chủ nợ đến chỉ thẳng ông David Seton, để đòi lại số nợ mà theo chủ nợ này nói là 6,6 tỷ đồng do hai đơn vị thành viên của Besra là Cty TNHH Vàng Phước Sơn và Cty TNHH khai thác Vàng Bồng Miêu đang nợ. Người đòi nợ tên là Lê Đình Thục, GĐ Cty TNHH DV-TM Trường Xuân (Tam Kỳ, Quảng Nam).

MỚI - NÓNG