Cuộc sống lý tưởng cho giới trẻ

Toàn cảnh dự án Vinhomes Times City – Park Hill với trên 70% diện tích đất dành cho cảnh quan
Toàn cảnh dự án Vinhomes Times City – Park Hill với trên 70% diện tích đất dành cho cảnh quan
"Đã chơi là phải đúng điểm, đã ăn là phải đúng chỗ, và khi ở cũng không ngoại lệ, phải thỏa mãn nhu cầu"! Đó cũng chính là tư duy của giới trẻ - những người không chỉ khao khát với nhiều hoài bão và đầy tài năng, mà còn là những người biết cách hưởng thụ cuộc sống.

Khó tìm được căn hộ hiện đại, ưng ý

Xã hội phát triển, cuộc sống đang xuất hiện nhiều thói quen mới, tư duy thay đổi. Xu hướng ở 3 thế hệ trong cùng một nhà ngày càng ít đi trong khi ngày càng nhiều người trưởng thành ra ở riêng. Bên cạnh đó, một bộ phận không nhỏ các gia đình trẻ có khả năng mua nhà ở riêng đã tạo nên nhu cầu lớn trên thị trường bất động sản.

Tuy nhiên, với những đặc thù về tuổi tác, tính cách, suy nghĩ và phong cách sống, việc lựa chọn nhà ở của đối tượng gia đình trẻ có sự khác biệt nhất định. Vợ chồng anh Hùng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)là một ví dụ. Anh chị quen nhau khi đi du học, trở về nước hai người đã sớm có công việc kinh doanh ổn định và mới xây dựng gia đình chưa đầy 1 năm. Hiện tại, anh chị đang ở thuê trong thời gian tìm kiếm một căn nhà ưng ý.

Anh Hùng chia sẻ, vợ chồng anh thích sống ở một nơi luôn nhộn nhịp và tiện lợi, có thể bước chân ra khỏi nhà là có chỗ ăn ngon, mặc đẹp, hay những điểm vui chơi, giải trí cũng phải rất gần nơi ở. Hiện nay, ở các nhà phố trung tâm thủ đô có thể đáp ứng được những yêu cầu này song chất lượng môi trường sống lại không được đảm bảo. “Đã từng ở nước ngoài, mình chỉ muốn lựa chọn những căn hộ trong khu đô thị mới được quy hoạch đồng bộ bởi những yếu tố thiết yếu đảm bảo cho một cuộc sống văn minh đó là: tiện ích tối ưu, các dịch vụ hạ tầng công cộng, hạ tầng xã hội, hệ thống an ninh, không khí trong lành…”, anh Hùng chia sẻ.

Thực tế ở Hà Nội, với những hạn chế nhất định về quỹ đất, vị trí cũng như hạ tầng giao thông còn nhiều bất cập thì việc tìm một căn hộ như ý anh Hùng là điều không dễ. Cho đến thời điểm này, số các khu đô thị đẳng cấp có thể đáp ứng được những yêu cầu đồng bộ kể trêncó lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Căn hộ trung tâm – sống như resort

Trong số ít các dự án đạt tiêu chuẩn ấy, phải kể đến là dự án căn hộ đẳng cấp tại Vinhomes Times City-Park Hill, khu căn hộ đang gây chú ý trên thị trường. Điểm đặc biệt ở Park Hill đó chính là ý tưởng mang cuộc sống ở khu nghỉ dưỡng (resort) vào khu căn hộ. Hay nói cách khác, cư dân luôn có cảm giác như được sống trong khu resort mỗi ngày – điều mà họ chỉ có thể có được trong những chuyến đi nghỉ.

Hơn thế nữa, với những người thuộc tầng lớp trẻ hay những người thích có cuộc sống năng động giữa thiên nhiên thì việc sống tại Park Hill là sự lựa chọn thông minh

Cuộc sống lý tưởng cho giới trẻ ảnh 1

Quảng trường trung tâm với đồi vọng cảnh, sân chơi phun nước và tháp đồng hồ

Vinhomes Times City – Park Hill là dự án hiếm trên thị trường tối đa hóa thiên nhiên vào không gian sống. Với hơn 70% diện tích dành cho cảnh quan, toàn bộ Park Hill sẽ được bao phủ bởi một hệ thực vật đa dạng với điểm nhấn xanh là đồi vọng cảnh. Xen kẽ giữa hệ thực vật bao quanh và các điểm nhấn xanh là những khu vườn hoa lá bốn mùa đem lại không gian yên tĩnh, thanh bình, cân bằng với nhịp sống năng động và hiện đại.

Theo đánh giá của các chuyên gia, thị trường nhà ở tiếp tục các dấu hiệu hồi phục tích cực. Các căn hộ cao cấp chiếm tỷ lệ giao dịch lớn. Hơn nữa, do thị trường đang trên đà hồi phục vững chắc, thị trường cũng được CBRE dự báo sẽ ghi nhận thêm các dự án hạng sang và cao cấp, do các chủ đầu tư nắm bắt cơ hội thị trường. Tuy nhiên, bằng những diễn biến thực tế vừa qua, nhiều chuyên gia BĐS nhận định, chỉ những dự án đánh trúng tâm lý và nhu cầu của khách hàng mới có sự bứt phá đáng kể, khi mà khách hàng ngày một kỹ tính và am hiểu hơn.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.