Đã có người trúng vé số Powerball 421 triệu USD

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Theo công ty xổ số Powerball Jackpot, đã có một tấm vé số được bán ra ở Tennessee mang dãy số trúng giải 421 triệu USD (khoảng hơn 9.500 tỷ đồng).

Được biết, dãy số trúng giải 421 triệu USD vừa được quay hôm qua (26/11) là 17, 19, 21, 37, 44 và số Powerball là 16.

Hiện chưa có ai đứng ra nhận giải thưởng, tuy nhiên, công ty Powerball Jackpot cho biết đã có một tấm vé số mang đúng dãy số trên được bán ra tại bang Tennessee (Mỹ).

Trước giờ quay số, giải thưởng độc đắc đã tăng vọt từ 403 triệu USD lên 420,9 triệu USD nhờ lượng người mua tăng đột biến vào phút chót. Đây được coi là một trong những giải độc đắc lớn nhất trong lịch sử.

Số tiền trúng giải – 421 triệu USD (khoảng 9.568 tỉ đồng) sẽ được chi trả luôn một lần hoặc rải rác trong suốt 30 năm. Nếu như chọn phương án nhận “một cục”, số tiền mà người trúng giải được nhận (sau khi trừ thuế) sẽ là 254,7 triệu USD.

Tỉ lệ thắng giải độc đắc của xổ số Powerball là 1/292 triệu.

Giải thưởng lớn nhất trong lịch sử xổ số Mỹ là 1,6 tỉ USD, được chia cho 3 tấm vé số có cùng dãy số trong lần quay số tháng 1/2016.

Với mỗi 1 USD tiền bán vé số của Powerball, sẽ có 50% số tiền được cộng vào giải thưởng của người trúng giải, 40% số tiền được nộp cho chính quyền nhằm mục đích công ích và 10% thuộc về người bán ra tấm vé số trúng giải cùng các chi phí hành chính khác.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.