Đà Nẵng khai trương tuyến xe buýt 2,9 triệu USD

Việc đưa vào sử dụng xe buýt sẽ thay đổi thói quen sử dụng phương tiện cá nhân, giảm thiểu ùn tắc giao thông.
Việc đưa vào sử dụng xe buýt sẽ thay đổi thói quen sử dụng phương tiện cá nhân, giảm thiểu ùn tắc giao thông.
TPO - Sáng 30/6, UBND TP.Đà Nẵng và Quỹ Toyota Mobility Foudation (TMF) đã chính thức khai trương dịch vụ xe buýt và hệ thống bãi đỗ xe thuộc dự án Cải thiện hành lang giao thông đô thị Đà Nẵng.

Dự án do Quỹ TMF tài trợ đến tháng 3/2019 với tổng vốn đầu tư 350 triệu Yên (tương đương 2,9 triệu USD).

Trong giai đoạn đầu, dự án trang bị 8 xe buýt 29 chỗ, có điều hòa, wifi, trong đó có 2 xe do công ty ô tô Toyota Việt Nam trao tặng. Lộ trình tuyến bắt đầu từ đường Bùi Dương Lịch - Dương Vân Nga - Khúc Hạo – Hồ Hán Thương – Chu Huy Mân – cầu Thuận Phước – Bãi đỗ xe Xuân Diệu – đường 3/2 – Trần Phú – Lý Tự Trọng – Nguyễn Thị Minh Khai – Lê Duẩn –Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Chi Lăng – Lê Duẩn – Phan Châu Trinh – Hùng Vương – Bạch Đằng – Đường 3/2 – Bãi đỗ xe Xuân Diệu – Cầu Thuận Phước – Trạm xe buýt TMF đường Bùi Dương Lịch.

Đà Nẵng khai trương tuyến xe buýt 2,9 triệu USD ảnh 1

Người dân Đà Nẵng sẽ được miễn phí vé đi xe buýt trong năm đầu tiên. 

Thời gian hoạt động của tuyến buýt từ 5g45 đến 20g45 hàng ngày, với tần suất 10 phút/chuyến vào giờ cao điểm và 15 phút/chuyến vào giờ bình thường đối với khu vực trung tâm, 20 phút/chuyến vào giờ cao điểm và 15 phút/chuyến vào giờ bình thường đối với khu vực Nại Hiên Đông vào trung tâm thành phố.

Trong năm đầu tiên vận hành, hành khách sẽ được sử dụng xe buýt miễn phí vé.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.