Đà Nẵng “sống còn” cùng doanh nghiệp

Sau thời kỳ “vàng son” về đất đai, Đà Nẵng tập trung trọng điểm vào sản xuất kinh doanh ảnh: nguyễn huy
Sau thời kỳ “vàng son” về đất đai, Đà Nẵng tập trung trọng điểm vào sản xuất kinh doanh ảnh: nguyễn huy
TP - Chiều 20/3, trao đổi với Tiền Phong, Phó chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng Võ Duy Khương nhận định: nhờ chia sẻ, thấu hiểu doanh nghiệp, PCI 2013 của Đà Nẵng đã lội ngược dòng ngoạn mục.

Lãnh đạo các sở, ngành của Đà Nẵng cũng chia sẻ chung thông điệp trên. Ông Huỳnh Đức Thơ, Giám đốc Sở KH&ĐT, cho hay: Ở mỗi chỉ số thành phần PCI, đơn vị đề xuất giải pháp cụ thể, có sự tham gia của các ngành chức năng, tạo hiệu quả tổng lực. Như ở chỉ số gia nhập thị trường, Đà Nẵng liên tục đạt điểm, thứ hạng cao nhất (2005-2010), nhưng 2 năm (2011-2012) sụt giảm nghiêm trọng.

Sở KH&CN, Cục Thuế, Công an, Sở Nội vụ triển khai kế hoạch liên tịch, cắt giảm thủ tục không cần thiết, giảm thiểu tối đa thời gian cấp giấy phép con. 

Từ tháng 9/2013, tổng thời gian giải quyết việc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (DN), con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở KH&ĐT Đà Nẵng còn 8 ngày, giảm 1 ngày so với quy định. Đăng ký kinh doanh qua mạng giảm xuống chỉ còn 2 ngày.

Với chỉ số tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất- chỉ số quan trọng trong việc cạnh tranh, thu hút đầu tư (liên tiếp bị sụt giảm về điểm, và vị trí các năm 2011-2012), Đà Nẵng ban hành giải pháp minh bạch, công khai thông tin đất đai, rút ngắn thời gian giao đất... 

Theo lãnh đạo Sở KH&CN Đà Nẵng, sở đề xuất lãnh đạo thành phố phải tổ chức thường xuyên các buổi đối thoại với DN, đặc biệt các DN có quy mô nhỏ và vừa để động viên, lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ vướng mắc cho DN.

Ông Võ Duy Khương nhận định: Năm 2013, Đà Nẵng tập trung phát triển sản xuất kinh doanh. Dù kinh tế khó khăn, nhưng Đà Nẵng vẫn vượt thu ngân sách, nhờ sự hưởng ứng của DN. “Năm qua, thành phố tập trung xử lý vướng mắc của các DN. Như vấn đề vốn cho DN, những nơi khó nhất sử dụng Quỹ đầu tư phát triển của thành phố để hỗ trợ. Đà Nẵng làm việc với các ngân hàng để giảm lãi suất cho vay với các DN”.

Ông Nguyễn Cường, Giám đốc Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Đà Nẵng, đánh giá: thành phố tạo điểm nhấn đáng kể trong công tác đối thoại, trực tiếp tháo gỡ khó khăn với các DN. 

Theo ông Đặng Công Ngữ, Giám đốc Sở Nội vụ: Nhìn PCI không phải ở sự hơn thua, mà đây là cơ sở để biết mình làm được và chưa được cái gì, để chỉnh sửa, hoàn thiện mình. Lãnh đạo Đà Nẵng chỉ đạo từng cơ quan đơn vị phải chỉnh đốn đơn vị, cán bộ công chức, triển khai giải pháp hỗ trợ DN. 

Đặc biệt, với mô hình “3 hơn” (nhanh hơn, hợp lý hơn, thân thiện hơn) có 70 đầu thủ tục ở tất cả các sở ngành đã được đăng ký nhanh hơn. Trong đó có 37 thủ tục trực tiếp với DN. Năm 2013, có trên 26.000 lượt người dân đánh giá dịch vụ hành chính công, cho kết quả trên 95% hài lòng.

Sau những năm liên tiếp để rớt hạng PCI, Đà Nẵng nghiêm túc nhìn nhận lại mình. Thành phố tổ chức đối thoại DN, tiến hành khảo sát, lấy ý kiến các đơn vị sản xuất kinh doanh, hội thảo các giải pháp khôi phục chỉ số PCI… Năm 2013, Viện Nghiên cứu KT-XH Đà Nẵng khảo sát độc lập gần 400 DN dân doanh, 120 DN FDI trên địa bàn, để tìm giải pháp phù hợp.

MỚI - NÓNG