Đà Nẵng: Vé xe khách dịp Tết tăng 60%

Đà Nẵng: Vé xe khách dịp Tết tăng 60%
TP - Chiều 29/12, Cty CP Vận tải và Quản lý bến xe Đà Nẵng cho hay đã triển khai kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 đến toàn thể các đơn vị vận tải trên địa bàn.

> Nhốt xe khách chặt chém, chạy dù
> 'Xe nhồi' sẽ bị tước quyền khai thác ngay

Theo đó, trước Tết, từ ngày 15/1/2014 (tức 15 tháng Chạp âm lịch) đến 29/1/2014 (tức 29 Tết), Cty huy động gần 220 xe, tập trung phương tiện phục vụ các tuyến phía Bắc như: Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Thời điểm cận Tết, tập trung giải tỏa khách chủ yếu trên các tuyến lân cận Đà Nẵng như: Thừa Thiên- Huế, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định và Quảng Nam…

Sau Tết, từ ngày 3/2/2014 (tức mồng 2 Tết) đến 15/2/2014 (tức 16 tháng Giêng âm lịch) sẽ tập trung phương tiện phục vụ các tuyến phía Nam như: TPHCM, Nha Trang và Tây Nguyên như: Buôn Mê Thuột, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng… Ông Lê Viết Hoàng, Tổng giám đốc Cty CP Vận tải và Quản lý bến xe Đà Nẵng cho hay, giá vé xe khách tăng 20-60% trong dịp cao điểm Tết.

Trước đó, hai nhà ga bến xe Đà Nẵng chính thức được Công ty CP Vận tải và quản lý bến xe Đà Nẵng hoàn thiện, đưa vào sử dụng. Hai nhà ga có quy mô 3.000m2, gần 50 vị trí đón trả khách cho xe chất lượng cao, xe giường nằm với tổng vốn đầu tư trên 15 tỷ đồng.

Đây là mô hình “bến xe điện tử” đầu tiên cả nước, phát triển phần mềm và hệ thống thiết bị giám sát phương tiện ra vào bến, đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quản lý hoạt động xe ra vào bến, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước về vận tải hành khách.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG