Đại gia dược phẩm Anh dính nghi án đưa hối lộ

Đại gia dược phẩm Anh dính nghi án đưa hối lộ
TPO - Công ty sản xuất dược phẩm GlaxoSmithKline (GSK), Anh đang đối mặt với những cáo buộc đưa hối lộ quan chức tại Iraq, theo Yahoo News.

Theo báo cáo, công ty này đã thuê các y bác sĩ và dược sĩ tại các bệnh viện trung ương Iraq để thúc đẩy lượng thuốc tiêu thụ.

'Chúng tôi đang điều tra những hành vi cáo buộc kinh doanh bất hợp pháp tại Iraq. Chúng tôi sẽ không tha thứ cho những hành vi phi đạo đức hay bất hợp pháp', phát ngôn viên của công ty GSK cho biết.

Công ty GSK có hơn 60 người làm việc tại Iraq và những cáo buộc trên liên quan tới một lượng nhỏ nhân sự, phát ngôn viên cho biết thêm.

Theo Wall Street Journal, những email tố cáo được gửi từ nguồn tin thân cận với GSK Trung Đông. Theo đó, những hành vi vi phạm đạo đức và bất hợp pháp bắt đầu từ năm 2012.

GSK là một hãng sản xuất thuốc lớn nhất tại Anh. Tháng 7/2013 vừa qua, hãng này thú nhận vụ hối lộ hơn 480 triệu USD cho giới chức và y bác sĩ Trung Quốc.

Theo Theo Yahoo News
MỚI - NÓNG