Đại hạ giá, hàng hoa vẫn thưa thớt khách mua ngày 8/3

Đại hạ giá, hàng hoa vẫn thưa thớt khách mua ngày 8/3
TPO - Nếu như mọi năm, hoa là mặt hàng được tiêu thụ nhiều nhất trong dịp 8/3, năm nay các tiệm hoa lớn tại Hà Nội cho biết, đến hôm nay đúng 8/3 giờ này mới chỉ lác đác vài đơn hàng. Các tiệm hoa cũng đã nỗ lực khi trình làng các mẫu hoa mới dành riêng cho phái nữ với những bó hoa đa dạng chủng loại và giá cả… nhưng vẫn ít người mua.
Đại hạ giá, hàng hoa vẫn thưa thớt khách mua ngày 8/3 ảnh 1

Lý giải nguyên nhân trên, nhiều người cho rằng do ngày lễ 8/3 năm nay rơi vào ngày chủ nhật, nên chị em đã được nhận hoa, quà từ những ngày trước đó

Đại hạ giá, hàng hoa vẫn thưa thớt khách mua ngày 8/3 ảnh 2

Chị H bán hoa trước cổng trường ĐH Thủy Lợi cho biết: " Hoa hôm nay mình giảm giá 50% mà vẫn không có người mua, trung bình 200 nghìn đồng bó hoa nay bán 100 nghìn mà từ sáng đến trưa cũng không có khách hỏi, tâm lý người dân đang sợ dịch bệnh nên ngại ra đường từ hôm thông tin một người bị dương tính với virus Covid-19."

Đại hạ giá, hàng hoa vẫn thưa thớt khách mua ngày 8/3 ảnh 3

Bên cạnh đó, các mặt hàng như hoa sáp cũng được các bạn trẻ lựa chọn, vì giá rẻ, chưng được lâu. Trung bình mỗi bó hoa hồng sáp dao động từ 75.000 – 230.000 đồng

Đại hạ giá, hàng hoa vẫn thưa thớt khách mua ngày 8/3 ảnh 4

Những người bán hoa dạo trên đường cũng có vài khách hỏi mua

Đại hạ giá, hàng hoa vẫn thưa thớt khách mua ngày 8/3 ảnh 5

Có vài cửa hàng hoa trên phố Vũ Tông Phan, khách vào hỏi mua hoa xong cũng đành quay đi vì chủ cửa hàng nói giá cao

Đại hạ giá, hàng hoa vẫn thưa thớt khách mua ngày 8/3 ảnh 6

Một vài thanh niên mua hoa tặng chị em văn phòng ngày 8/3

Đại hạ giá, hàng hoa vẫn thưa thớt khách mua ngày 8/3 ảnh 7

Tại đầu phố Đặng Tiến Đông có 2 cửa hàng hoa lớn cứ thấy khách nam đến lại tranh nhau giành khách mời gọi vào mua hoa

Đại hạ giá, hàng hoa vẫn thưa thớt khách mua ngày 8/3 ảnh 8

Khảo sát tại một số cửa hàng ở Hà Nội, giá hoa tươi tăng từ 2 – 3 lần so với ngày thường. Còn hoa bán theo bó và lẵng với nhiều kiểu dáng mức giá dao động từ 200.000 đồng đến cả triệu đồng

Đại hạ giá, hàng hoa vẫn thưa thớt khách mua ngày 8/3 ảnh 9

Tuy nhiên, theo nhiều chủ cửa hàng, sức mua sáng nay rất ì ạch, một số cửa hàng hoa vắng khách.

Đại hạ giá, hàng hoa vẫn thưa thớt khách mua ngày 8/3 ảnh 10

Một vài khách đến mua hoa trên phố Hàng Lược

Đại hạ giá, hàng hoa vẫn thưa thớt khách mua ngày 8/3 ảnh 11

Hoa bán lẻ dù giá khá phù hợp túi tiền nhiều người nhưng cũng chẳng mấy người quan tâm.

Đại hạ giá, hàng hoa vẫn thưa thớt khách mua ngày 8/3 ảnh 12

Theo khảo sát của PV, hiện giá hoa bó chỉ từ 200.000 - 500.000 đồng/bó, hoa lẵng chỉ từ 350.000 - 500.000 đồng, hoa hồng lẻ cũng chỉ tầm 10.000 - 50.000 đồng/bông loại đẹp.

MỚI - NÓNG