Đạm Phú Mỹ hoạt động trở lại sau bảo dưỡng định kỳ

Đạm Phú Mỹ hoạt động trở lại sau bảo dưỡng định kỳ
TP - Như vậy việc bảo dưỡng định kỳ Nhà máy đã hoàn thành sớm hơn kế hoạch 1 tuần, chạy lại từ ngày 23/4. Việc bảo dưỡng đã được tiến hành an toàn và đảm bảo chất lượng kỹ thuật.
Đạm Phú Mỹ hoạt động trở lại sau bảo dưỡng định kỳ ảnh 1
Từ 25/4, Đạm Phú Mỹ lại tiếp sức cho nông dân sau thời gian bảo dưỡng định kỳ. Ảnh: Thái Hà

3 giờ sáng ngày 25/4, những tấn sản phẩm đầu tiên của dây chuyền Nhà máy Đạm Phú Mỹ (thuộc Cty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí quản lý và điều hành) sau đợt bảo dưỡng đã tiếp tục đóng góp tích cực vào bình ổn thị trường phân bón đang “nóng” của vụ lúa hè thu và ra sản phẩm vào.

Như vậy việc bảo dưỡng định kỳ Nhà máy đã hoàn thành sớm hơn kế hoạch 1 tuần, chạy lại từ ngày 23/4/2008. Việc bảo dưỡng đã được tiến hành an toàn và đảm bảo chất lượng kỹ thuật.

Đây là đợt bảo dưỡng định kỳ thứ 3 kể từ khi Nhà máy chính thức hoạt động vào cuối năm 2004. Trước đó, Nhà máy đã tiến hành 2 đợt bảo dưỡng định kỳ vào năm 2005 và 2006.

Trong quý I năm 2008, Nhà máy Đạm Phú Mỹ đã sản xuất 198.000 tấn urea. Công ty đã tích cực triển khai nhập khẩu để đảm bảo cung ứng đủ nhu cầu phân bón cho vụ hè thu sắp tới. Lượng phân đạm nhập khẩu cho đến ngày 21/4/2008 là 115.000 tấn.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.